1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Phước:

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

(Dân trí) – Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Phước, các đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trương Tấn Thiệu và bầu ông Nguyễn Văn Trăm làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 5/4, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Bình Phước đã diễn ra. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đối với ông Trương Tấn Thiệu. Đồng thời, kỳ họp đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm, chủ nhiệm Cục chính trị quân khu 7 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ (2011-2016).

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương về việc cho ông Trương Tấn Thiệu thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2010-2015; thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng thời Ban Bí thư Trung ương cũng chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Trăm tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ (2010-2015). Đồng thời Ban Bí thư Trung ương cũng giới thiệu ông Nguyễn Văn Trăm để HĐND tỉnh Bình Phước bầu chức danh chủ tịch UBND tỉnh.
Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu ra Chủ tịch tỉnh mới (Ảnh. N.Đ)
Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu ra Chủ tịch tỉnh mới (Ảnh. N.Đ)

Trong thời gian đương chức, ông Trương Tấn Thiệu, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã nhiều lần vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy… Ông Thiệu còn thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, quản lý; ký một số quyết định có nội dung trái quy định của pháp luật. Trong đó có một số vụ việc làm thất thu ngân sách, gây hậu quả nghiêm trọng, phải chuyển cho cơ quan pháp luật xem xét, xử lý…

Ngoài ra cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý làm trái cán quy định quản lý kinh tế của Nhà nước và khởi tố các bị can là phó giám đốc Sở Tài chính, Sở Tư pháp… để làm rõ các dấu hiệu sai phạm trong việc bán thẳng 323 ha cao su không qua đấu giá.

Với những sai phạm trên, ông Trương Tấn Thiệu đã bị Ủy Ban Kiểm tra đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo về chính quyền và cho thôi chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tập thể Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Bình Phước cũng bị đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Công Quang