Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung sẽ được giới thiệu bầu Chủ tịch Hà Nội

(Dân trí) - Sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP Hà Nội - sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ngày 3/11, Hà Nội tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2016-2020. Tại đây, ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nói rõ nhiệm vụ của 4 Phó Bí thư khóa mới.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cụ thể, ông Toàn cho biết, ông sẽ trực tiếp làm công tác Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng. Bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Phó Bí thư Thường trực; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đảm nhận Chủ tịch HĐND TP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Công an TP sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

Trả lời câu hỏi của báo chí, ông Nguyễn Đức Chung cho biết ông rất vinh dự được các đại biểu tín nhiệm bầu cương vị mới là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

Nói về những thuận lợi trong cương vị mới, ông Chung cho biết, đó là sự tín nhiệm của nhân dân đối với ngành công an. “Lòng tin của nhân dân sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn, thách thức trên cương vị mới”, tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chức vụ công tác hiện nay: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010 - 2015, Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Sinh ngày 3/8/1967. Nguyên quán: xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Ngày vào Đảng: 3/2/1994, Ngày chính thức: 3/2/1995

Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành điều tra tội phạm, cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội ngành Quản trị kinh doanh.

Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật (tháng 3/2014); lý luận chính trị: Cao cấp; ngoại ngữ: Anh C

Khen thưởng: Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, Huân chương quân công hạng Nhì, hạng Ba, Huân chương Chiến công hạnh Nhất, hạng Ba, bằng khen Thủ tướng Chính phủ…

Quá trình công tác:

11/1997 đến 3/1999: Đội phó Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội;

4/1999 đến 10/2001: Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội;

2001-2004: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội;

2002-2010: Điều tra viên Cao cấp, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội;

2010-2012: Thủ trưởng trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội;

2012-nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

 

Quang Phong