TT- Huế:

Thiếu tiền, đi ăn trộm lại xe máy... đã cầm cố trước đó

(Dân trí) - Vì thiếu tiền tiêu nên dù đã đi cầm cố chiếc xe máy Nouvo nhưng tên Long đã đi ăn trộm lại chính chiếc xe này để rao bán tiếp.

Ngày 27/7, Tòa án nhân dân tỉnh TT- Huế đã xét phiên phúc thẩm đối với tên Trương Phi Long (33 tuổi, trú đường Phạm Thị Liên, TP Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Long sau khi thiếu tiền nên đã cầm chiếc xe Nouvo cho anh Lê Chí Cường với giá 17.550.000đ vào ngày 26/10/2010.

Do gần đến thời gian hẹn nhưng không có tiền chuộc xe nên Long đã nghĩ cách ăn cắp lại xe. Tối 21/11/2010, tên Long thấy anh Cường ngủ lại tại quán café Tre nên đã lấy chìa khóa còn lại của xe đến và mở khóa chiếc xe chạy về nhà.

Sợ bị phát hiện, Long đã tháo rời từng bộ phận của xe và đem lên sân thượng tầng 3 giấu kỹ. Sau khi bị phát hiện, Long thú nhận toàn bộ sự việc.
 
Long đã bị tòa tuyên án phạt 1 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đại Dương