1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Thiếu nữ nhảy lầu tự tử khi chăm cha trong bệnh viện

(Dân trí) - Khoảng 10h ngày 29/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, một thiếu nữ 19 tuổi leo lên tầng 7 rồi nhảy xuống tự tử. Nạn nhân may mắn mắc lại ở lan can tầng 3, bị gãy xương đùi nhưng thoát chết.

Theo người nhà, vào thời điểm trên, em H.T.Đ. (19 tuổi, ngụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức) đang ở trong phòng bệnh cùng cha. Một lúc sau mẹ Đ. kêu em đi mua sữa vì mẹ Đ. bị đau chân.

Đ. trả lời mẹ là đang đau đầu rồi đi ra ngoài phòng bệnh, leo lên lan can và nhảy xuống tự tử. Em H.T.Đ. không bị rơi xuống đất mà rơi trên lan can tầng 3, bị bất tỉnh.

Lan can tầng 3 đã cứu sống thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu tự tử.
Lan can tầng 3 đã cứu sống thiếu nữ 19 tuổi nhảy lầu tự tử.

Sau đó bác sĩ bệnh viện đưa em Đ. vào khoa cấp cứu, qua kiểm tra, em Đ. bị gãy xương đùi phải và được chuyển vào khoa hồi sức tích cực.

Bác sĩ Phạm Ngọc Lân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết: “Đến chiều nay (29/6), em Đ. đã dần tỉnh táo và đang điều trị xương đùi bị gãy. Qua tìm hiểu ban đầu, em Đ. có dấu hiệu trầm cảm”.

Được biết, em H.T.Đ từng là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích học sinh giỏi cấp huyện trở lên. Khi phát hiện Đ. bị bệnh trầm cảm nặng, gia đình cho em nghỉ học để giảm áp lực nhưng triệu chứng trầm cảm ngày càng nặng hơn.

Trước đó, vào ngày 23/6, cũng tại Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi đã xảy ra trường hợp người cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự tử. Hậu quả cả cha và con đều tử vong.

Hồng Long