Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao

Theo tạp chí Time, một trường học phép xã giao dành cho những phụ nữ giàu có đã được mở tại Bắc Kinh vào tháng 1 vừa qua. Hầu hết các học viên đều là thế hệ giàu có thứ hai và là vợ của các đại gia.

 

Thiếu nữ nhà giàu đua nhau học phép xã giao

 
Khi kinh tế ngày càng phát triển, nhiều người dân Trung Quốc đã trở nên sung túc hơn cũng như có nhiều cơ hội ra nước ngoài thường xuyên hơn, tuy nhiên một số cảm thấy không thoải mái và tự tin với cách cư xử của mình.

 

Theo tạp chí Time, một trường học phép xã giao dành cho những phụ nữ giàu có đã được mở tại Bắc Kinh vào tháng 1 vừa qua. Hầu hết các học viên đều là thế hệ giàu có thứ hai và là vợ của các đại gia.

 

Ngôi trường này dạy các phép xã giao châu Âu bao gồm cách dùng dĩa, đi đứng, thậm chí cả phong cách của bà chủ.

 

Được biết học phí cho 12 tuần đào tạo là 100.000 NDT (16.000 USD).

 

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp học xã giao của các quý bà, quý cô Trung Quốc:

 
 
Các chị em được học cách dùng món súp,

Các chị em được học cách dùng món súp,

 
cách ăn spaghetti,

cách ăn spaghetti,

 
cách dùng sâm-panh,

cách dùng sâm-panh,

 
cách dùng dĩa cắt chuối...
cách dùng dĩa cắt chuối...

Theo


Theo


Theo
 
Theo

 

Theo Sầm Hoa

Vietnamnet/Xinhua