Bình Dương:

Thi thể bé trai nổi trên kênh sau 4 ngày mất tích

(Dân trí) - Thi thể bé trai 7 tuổi vừa được người dân phát hiện trên một con kênh ở phường Bình Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương sau 4 ngày bé bị mất tích.

img-1112-1463831930180

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Sáng 21/5, nhiều người dân sống tại khu phố Đông Ba (phường Bình Hoà) đang đi làm thì kinh hoàng phát hiện thi thể một em bé nổi lên cạnh đám lục bình nên lập tức trình báo chính quyền địa phường.

Có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành đưa nạn nhân lên bờ và xác định danh tính em bé xấu số là Ngô Gia P. (7 tuổi, người địa phương).

Người nhà em P. cho biết, P. mắc bệnh tự kỷ và đi lạc khỏi nhà lúc 17h ngày 17/5. Sau một ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, người thân của P. đã in tờ rơi tìm trẻ lạc treo khắp nơi và đưa thông tin tìm bé lên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không có kết quả.

Sau 4 ngày bé bị mất tích, đến sáng nay người nhà nhận được tin báo bé P. chết nổi lên ở mặt kênh trong khu phố.

Trưa cùng ngày, thi thể bé P. được đưa đi khám nghiệm. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Trung Kiên

Thi thể bé trai nổi trên kênh sau 4 ngày mất tích - 2