Đắk Nông:

Thi hành quyết định kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên

(Dân trí) - Ngày 15/8, UB Kiểm tra tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vì đã mắc nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Theo đó, UB Kiểm tra tỉnh Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Văn Hân- Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh Đắk Nông, nguyên Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.


Công ty Nam Nung dưới thời ông Thắng làm lãnh đạo đã gây thua lỗ hơn 131 tỷ đồng

Công ty Nam Nung dưới thời ông Thắng làm lãnh đạo đã gây thua lỗ hơn 131 tỷ đồng

Trong thời gian công tác, ông Hân đã lợi dụng uy tín để nhận tiền của một đơn vị trên địa bàn để tiêu xài cá nhân. UB Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông nhận định, hành vi này đã ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo tỉnh, cá nhân ông Hân nên buộc ông này làm kiểm điểm và hoàn trả lại số tiền trên, đồng thời kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

UB Kiểm tra tỉnh Đắk Nông cũng tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức vì một số khuyết điểm, vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Theo đó, từ năm 2013-2016, ông Huân đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho nhiều hộ gia đình, cá nhân trên diện tích đất do địa phương quản lý. Năm 2014, ông Huân còn ký quyết định cấp hơn 12ha đất tại bon Đăk Huých, xã Quảng Trực (Tuy Đức), cho hộ ông Hà Đăng Sỹ chồng lên diện tích đất đã được UBND tỉnh cấp cho Binh đoàn 16.

Ngoài ra, UB Kiểm tra tỉnh Đắk Nông còn thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Nam Nung (Công ty Nam Nung) và ông Phạm Đức Thắng, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty này.

Thông cáo báo chí nêu rõ, Đảng ủy Công ty Nam Nung chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo công ty; để xảy ra nhiểu khuyết điểm, vi phạm như: kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm liền với số tiền trên 131 tỷ đồng; mất khả năng kiểm soát tình hình và thanh toán các khoản nợ đến hạn và nợ gần 30 tỷ tiền bảo hiểm, lương của người lao động...

Đối với ông Phạm Đức Thắng, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng của Đảng ủy công ty này.

Dương Phong