Đà Nẵng:
Theo chân chiến sĩ cảnh sát đạp xe tới từng nhà dân
(Dân trí) - Thời gian gần đây, hình ảnh các chiến sĩ cảnh sát khu vực (CSKV) Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đi xe đạp ghé từng nhà, vận động từng người dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, được người dân tin yêu.
Cả buổi sáng theo chân thiếu úy Sơn mới thấy chiếc xe đạp mà anh đang đi thật tiện lợi cho công việc. “Việc di chuyển trong các con hẻm nhỏ thật là tiện dụng, xe có thể len lỏi đến từng hộ dân cư mà không gây tiến ồn, không tốn xăng mà chỉ có…. khỏe ra” - thiếu úy Sơn vui vẻ chia sẻ về phương tiện làm việc mới của mình.
Bà Nguyễn Thị Khánh cho rằng, hình ảnh các anh CSKV hằng ngày đến tận khu dân cư bằng xe đạp là một nét mới trong việc giao tiếp giữa công an với nhân dân. Đây là hình ảnh thân thiện, cởi mở và nhất là tiện lợi.
Ông Nguyễn Văn Tám cũng cho rằng từ khi lực lượng CSKV xuống khu dân cư bằng chiếc xe đạp, bà con nhân dân rất ủng hộ, hình ảnh người CSKV cũng gây được thiện cảm hơn. Việc tiếp cận từng khu phố và từng người dân cũng rất thuận lợi.
Người dân mong muốn mô hình này của phường Thanh Bình sẽ được nhân rộng ra toàn lực lượng CSKV của TP Đà Nẵng và cả nước.
Trò chuyện với PV Dân trí, trung tá Huỳnh Kim Nhẫn - Trưởng Công an phường Thanh Bình - cho biết: Từ nguồn kinh phí Quỹ Quốc phòng của phường và từ trăn trở trong mấy năm qua, lãnh đạo công an phường quyết định mua 7 chiếc xe đạp để các đồng chí xuống từng khu dân cư cho tiện lợi.
Phường Thanh Bình vốn là một điểm nóng về tình hình an ninh trật tự với 2 trường đại học, 1 trường cao đẳng, khoảng 22 ngàn sinh viên cộng với số dân cư khoảng 20 ngàn người. Đây là một phường có mật độ dân số cao, chưa kể trên địa bàn phường còn có chợ Đống Đa, nhiều khách sạn cùng nhà nghỉ. Đây luôn là địa bàn phức tạp, nhiều tệ nạn trộm cắp, cướp giật, cờ bạc và thậm chí là trọng án do các đối tượng xã hội đen và một số đối tượng sống bám vào khu chợ gây ra. Do vậy, lực lượng CSKV thực hiện mô hình tiêu biểu 3 bám: bám công việc, bám địa bàn, bám đối tượng.