Thanh Hóa:

Thêm một sản phụ tử vong trong phòng sản

(Dân trí) - Sau khi thấy có hiện tượng chuyển dạ, vào khoảng 15h30, ngày 29/11, người nhà đã đưa sản phụ Nhung vào nhập viện, tuy nhiên sau khi sinh đến khoảng 6h20 ngày 30/11, sản phụ đã tử vong ngay trong phòng sản.

Nạn nhân là chị  Đỗ Thị Nhung (20 tuổi), trú tại thôn Đình Phùng, xã Đông Hương, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).  

Theo người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 15h30, ngày 29/11, sau khi thấy chị Nhung có hiện tượng chuyển dạ, người nhà đã đưa vào khoa sản III, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa để sinh đẻ.

Thêm một sản phụ tử vong trong phòng sản - 1
Sản phụ chết ngay tại bệnh viện đã khiến người nhà bức xúc và CQĐT đã vào cuộc

Đến khoảng 23h ngày 29/11, sản phụ đẻ thai ra bình thường. Sau đó khoảng 4h5 ngày 30/11, sản phụ có hiện tượng đau, tức ngực, khó thở và đến 6h20 phút cùng ngày thì sản phụ đã tử vong ngay tại Khoa sản III. 

Theo phản ánh của người nhà thì trước đó thấy sản phụ kêu đau, khó thở đã gọi bác sỹ kíp trực lên nhưng các bác sỹ trực nói không có vấn đề gì nên không lên. Sau đó các bác sỹ có mặt thì bệnh nhân đã tím tái người. 

Trao đổi với báo chí,  ông Hoàng Văn Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nhận được thông tin bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe xấu, lãnh đạo bệnh viện đã kịp thời có mặt tại Khoa sản III để nắm bắt tình hình và chỉ đạo cấp cứu bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong. Trước đó khi bệnh nhân nhập viện có hiện tượng chuyển dạ, các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm thấy có hiện tượng bạch cầu trong máu tăng, cho thấy máu của bệnh nhân có vấn đề, tuy nhiên việc xác định bệnh nhân mắc bệnh gì thì chưa thể khẳng định được. Theo nhận định ban đầu của chúng tôi thì bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp cấp do tắc mạch, nhồi máu phổi”. 

Ông Việt cho biết thêm, chúng tôi sẽ xác minh lại sự việc người nhà nạn nhân đã nêu, nếu đúng chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh những người vi phạm về chuyên môn cũng như y đức. 

Trước đó vào khoảng 23h, ngày 27/11, cũng tại Khoa sản III, bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, sản phụ Hoàng Thị Thương Huyền (28 tuổi), trú tại khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cũng đã tử vong tại bàn mổ. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Nhưng theo nhận định ban đầu thì sản phụ tử vong do tắc mạch ối. 

Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Duy Tuyên