1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Thêm một nạn nhân vụ ôtô tông nhau kinh hoàng tử vong

(Dân trí) – Chiều 25/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng một nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn ô tô tông nhau kinh hoàng vào sáng cùng ngày đã tử vong.

Nạn nhân tên Phan Thị Hoa (59 tuổi, trú xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam). Được biết, bà Hoa cùng với nạn nhân đã chết ngay tại hiện trường là bà Vũ Thị Hồng đón xe lên Ban Mê Thuộc (Đắk Lắk) để bán vé số nhưng đã gặp nạn.
Thêm một nạn nhân vụ ôtô tông nhau kinh hoàng tử vong
Chị Lý Thị Cước kể lại vụ tai nạn kinh hoàng. Chị không cầm được nước mắt khi hay tin hai người cùng quê đã tử vong

Theo chị Lý Thị Cước – một trong những người may mắn thoát chết kể lại: Ba người cùng quê của chúng gồm tôi, chị Vũ Thị Hồng và Phan Thị Hoa đón xe vào Ban Mê Thuột để bán vé số. Chúng tôi lên xe tại Quán Gò (xã Bình An, Thăng Bình, Quảng Nam), lúc này trên xe đã có khoảng 6-7 người.

Khi xe chạy đến đoạn đường Nguyễn Hoàng (tuyến đường tránh vào TP Tam Kỳ), do phía trước xe khách có một chiếc xe ôtô chạy cùng chiều với tốc độ cao nên xe chở khách của các nạn nhân (xe khách mang BKS 47B-002.81) muốn qua mặt nhưng không được.

“Lúc này trời mưa, đường trơn phía trước lại có vũng nước nên tài xế đánh tay lái qua trái làm xe lao qua bên kia đường đâm gãy cột điện chiếu sáng rồi tông trực diện vào xe container chạy ngược chiều. Lúc này xe khách xoay tròn khiến người trên xe bị văng hết xuống đường. Sau nhiều vòng xoay tròn mạnh xe mới chịu dừng lại”, chị Cước kể.

Khi biết mình may mắn sống sót nhưng khi hay tin hai người cùng quê và cùng nghề bán vé số với mình đã không qua khỏi, chị Cước không cầm được nước mắt.

Như vậy, đã có ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng. Trong số 7 nạn nhân bị thương còn lại có hai lái xe và một phụ xe (chỉ bị xây xát nhẹ).

Hiện các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo TP Tam Kỳ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên người bị nạn và hỗ trợ cho người chết 2 triệu đồng, mỗi người bị thương được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ tai nạn kinh hoàng này.

Công Bính