Quảng Bình:

Thêm một cây sưa ở rừng di sản Phong Nha bị đốn hạ

(Dân trí) - Một nhóm lâm tặc khoảng chục người ở Tróoc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa chặt hạ một cây sưa đang còn sống ở khu vực Hung Vượn, thuộc rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thông tin trên được Công an xã Phúc Trạch xác nhận với PV Dân trí vào cuối giờ chiều ngày 8/1. Theo nguồn tin, cây sưa trên vừa được nhóm lâm tặc ở Tróoc chặt hạ cách đây khoảng một tuần. Cây sưa có đường kính khoảng 25cm, trị giá hàng tỉ đồng.
 
Gỗ sưa ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục bị cháy máu
Gỗ sưa ở rừng Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục bị "cháy máu"
 
Được biết, sau khi phát hiện cây sưa nói trên, nhóm lâm tặc này đã nhanh chóng chặt hạ và cưa xẻ, thu gom toàn bộ từ cành ngọn đến gốc rể. Sau đó khẩn trương mang về bán cho các đầu nậu dưới xuôi.

Sau khi bán và chia chác tiền từ việc bán số gỗ sưa, nhóm lâm tặc này đã vung tay mua sắm xe máy xịn và nhiều vật dụng mới trong nhà.

Đ.T