Thầy Khắc Hiếu tung clip "hot" giúp bạn trẻ chống cướp giật

(Dân trí) - Clip "vừa ra lò" của giáo viên điển trai Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi nội dung đề cập tới vấn đề bức xúc hiện nay là nạn cướp giật.

Nắm bắt tình hình manh động của trộm cướp ngày giáp Tết, thầy giáo tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cùng với ê kíp của mình vừa thực hiện một clip dài 9 phút chia sẻ kinh nghiệm phòng và chống loại tội phạm này. Clip này có tên Đối phó cướp giật, là tập thứ 5 trong sê-ri clip giúp các bạn trẻ “Tháo gỡ chuyện khó đỡ” khá nổi tiếng của thầy giáo Hiếu.

 

Vừa được đăng tải trên Youtube tối qua (26/1), clip đã thu về hàng ngàn lượt xem và bình luận của cư dân mạng. Nhiều bạn ngỏ lời cảm ơn thầy giáo vì đã giúp giới trẻ có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, đặc biệt là việc thầy đã thẳng thắn đề cập tới những chủ đề các em quan tâm, những câu chuyện "sát sườn" thực tế.

 
Thầy Khắc Hiếu tung clip hot giúp bạn trẻ chống cướp giật

Nạn cướp giật càng trở nên hoành hành dịp tết nên các bạn trẻ cần cảnh giác hơn nữa nhé. (ảnh chụp clip)
 

Trong clip, thầy Hiếu đã chia sẻ nhiều mẹo nhỏ giúp bạn trẻ có thể chủ động tránh việc bị cướp giật như đeo túi xách về phía bên trong so với vỉa hè, cất đồ đạc giá trị vào cốp xe trước khi ra đường, không để lộ trang sức lấp lánh, đắt tiền khi đi trên phố...

 

Khi chẳng may bị cướp, bạn trẻ cần giữ bình tĩnh, tri hô đúng cách và gây chú ý bằng việc bấm còi để người đi đường giúp đỡ. Bên cạnh đó, nếu có phương tiện và khả năng, bạn nên bám sát theo kẻ cướp và tiếp tục tri hô.
 

 

Cuối clip, thầy Khắc Hiếu cũng lưu ý khán giả rằng những tình huống đưa ra chỉ là giả định, thực tế cuộc sống có rất nhiều điều ngoài dự tính. Do đó, bạn trẻ cần nhớ kĩ 4 điều:

 

Điều 1: Cảnh giác hơn, ít sơ hở hơn, phản ứng đúng hơn.

 

Điều 2: Ngoài những tình huống điển hình của loại hình cướp giật, nên hãy nghĩ ra thêm những trường hợp có thể có và cách ứng phó với nó.

 

Điều 3: Nếu cướp có hung khí và đông đồng bọn, nhắm thấy không thể phản ứng lại và người đi đường thờ ơ không ai giúp đỡ thì tốt nhất là... "của đi thay người", coi như đóng học phí cho một bài học để lần sau cẩn thận hơn.

 

Điều 4: Không có "công thức thoát hiểm" nào hiệu quả 100%, cách ứng phó tốt nhất là hãy đề phòng cảnh giác, càng ít sơ hở, chúng ta càng đỡ phải đối mặt với cướp.

 

Mai Châm