Thanh Hóa:

Thau bể nước, 2 bố con bị điện giật chết

(Dân trí) - Vào khoảng 8h15 sáng ngày 18/7, trong khi thau bể nước trên tầng 2, hai bố con anh Phong bị điện giật chết.

Nạn nhân là anh Lê Tân Phong (SN 1956, trú ở thôn 5, xã Hoằng Anh, thành phố Thanh Hóa ) và con trai út là Lê Tân Bình (SN 2003). Vào thời gian trên, một số người dân sống gần đó thấy 2 bố con anh Phong đang thau bể nước trên tầng thượng của ngôi nhà 2 tầng. Được một lát thì họ nhìn thấy anh Phong co giật lên liên hồi, còn cháu Lê Tân Bình nằm sõng soài trên bể nước.

Thấy vậy, người dân đã hô hoán thì anh Thái, nhà cạnh bên, liền chạy lên định kéo anh Phong ra khỏi bể nước, thế nhưng khi mới cho tay vào cầm chân anh Phong thì anh Thái bất ngờ bị một luồng điện giật bắn ra.

Biết chắc 2 bố con anh Phong bị điện giật, anh Thái liền chạy xuống nhà dập cầu giao rồi quay lên định đưa 2 bố con đi bệnh viện thì đã muộn, đứa con trai đã chết còn anh Phong đang thoi thóp nhưng vài phút sau cũng tắt thở.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Anh đã có mặt tại hiện trường, phát hiện một đoạn dây ăng ten rớt thòng lòng trên mặt bể nước, cạnh bể nước nơi đoạn dây được dẫn xuống tầng 1 nước lênh láng. Đây chính là nguyên nhân khiến nguồn điện bị nhiễm dẫn đến cái chết thương tâm của hai bố con anh Phong. Hiện gia đình đã tiến hành mai táng cho hai bố con.

Nguyễn Thùy