1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Thọ:

Thắt chặt an ninh trước ngày Quốc Giỗ

(Dân trí) - “Công tác an ninh từ ngày khai hội đến nay vẫn được đảm bảo. Chúng tôi đã huy động khoảng 1000 người túc trực 24/24 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân về đất tổ dâng hương…” – PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Trao đối với PV Dân trí chiều tối 8/4, Đại tá Hà Minh Tân – PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, bắt đầu từ 1/3 âm lịch, Công an TP Việt Trì đã tăng cường lực lượng CSGT, Quản lý hành chính, lực lượng phòng chống ma túy và hình sự xuống khu vực Đền Hùng để đảm bảo an ninh tuyệt đối trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội.

Theo Đại tá Tân, năm nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an nên công tác an ninh không những phải đảm bảo ở khu vực Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ mà còn phải đảm bảo cho một số tỉnh xung quanh trong suốt thời gian trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội. Bộ Công an đã tăng cường hỗ trợ lực lượng cảnh vệ, đấu tranh chống khủng bố, bom mìn cho tỉnh Phú Thọ.
Các phương án chuẩn bị đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân về dự Quốc Giỗ.
Các phương án chuẩn bị đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân về dự Quốc Giỗ.

Về vấn nạn ăn xin tại khu vực diễn ra lễ hội, khi phát hiện thấy có các đối tượng này, lực lượng an ninh sẽ triệu tập về Trung bảo trợ xã hội cho ăn nghỉ và nuôi ăn họ cho đến khi kết thúc lễ hội. Đến ngày hôm nay, các lực lượng đã triệu tập được 10 người.

Phòng ngừa các đối tượng lợi dụng đông người để móc túi du khách, lực lượng an ninh đã bố trí các trinh sát tăng cường kết hợp với lực lượng bảo vệ Khu Di tích cắm chốt nhiều địa điểm đan xen với các đoàn, để khi phát hiện sẽ xử lý ngay.

Các trò chơi biến tướng ăn tiền, Phó GĐ Công an tỉnh khẳng định đã được kiên quyết dẹp bỏ. “Ngoài ra, chúng tôi còn lắp đặt 32 camera an ninh tại các nút giao thông, ở các đền. Cán bộ trực ở trung tâm theo dõi qua màn hình, nếu thấy có bất thường sẽ thông tin nhanh tới các điểm đó để phối hợp xử lý…” – Đại tá Tân nói.
 
Thắt chặt an ninh trước ngày Quốc Giỗ
Đại tá Hà Minh Tân - PGĐ Công an tỉnh Phú Thọ theo dõi màn hình từ camera an ninh tại Trung tâm chỉ huy

Cũng theo Đại tá Tân, công tác phân luồng giao thông cũng được bố trí hợp lý. Năm nay, các phương tiện được bố trí cho đi một chiều nên đã không diễn ra ùn tắc.

Đồng thời, Sở điện lực cũng phải tăng cường lực lượng để đảm bảo phục vụ được tốt nhất, nếu xảy ra mất điện lưới sẽ bố trí máy phát hỗ trợ ngay.

Về công tác Y tế, Sở Y tế Phú Thọ đã bố trí 8 điểm được trang bị đầy đủ nhân lực và phương tiện để phục vụ người dân,

“Trước 12 giờ đêm nay, lực lượng rò mìn sẽ tiến hành rà soát tại khu vực núi Nghĩa Lĩnh và xung quanh khu vực diễn ra lễ Dâng hương ngày mai. Công việc do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện. Ngoài ra, công tác Phòng cháy, kiểm lâm cũng trực chiến 24/24. Đến nay chúng tôi đã huy động khoảng gần 1000 người gồm nhiều lực lượng để phục vụ công tác an ninh. Mọi công tác chuẩn bị về an ninh đã được đảm bảo cho Lễ Dâng hương ngày mai” – Phó GĐ Công an tỉnh thông tin.

Ông Hoàng Phú Hòa - Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, về vấn đề trông giữ xe, năm nay, Ban quản lý Khu Di tích bố trí 5 bãi xe với diện tích 1030 ha, có bãi chứa được 1500 xe ô tô. Tất cả các bãi này đều phải niêm yết giá theo qui định nên hạn chế rất nhiều tình trạng lợi dụng lễ hội để chặt chém phí gửi xe.

Nguyễn Dương