1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thắt chặt an ninh thủ đô phục vụ Quốc khánh

(Dân trí) - ​Đường phố Hà Nội trang nghiêm và rợp cờ hoa trong dịp Quốc khánh, lực lượng chức năng “căng mình” thực hiện nhiệm vụ, người dân thì “trắng đêm” đón chờ sự kiện trọng đại của Quốc gia, tất cả đã “lên dây cót” sẵn sàng cho lễ mít tinh diễu binh, diễu hành thành công tốt đẹp.

Các cửa hàng kinh doanh tạm đóng cửa

Theo ghi nhận của PV Dân trí, bắt đầu từ 21h đêm qua (1/9), nhiều tuyến phố tại khu vực Trung tâm TP Hà Nội đã bị cấm và phong tỏa để phục vụ cho Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám 1945 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945).

Các lực lượng làm công tác bảo vệ chính như công an, quân đội… đều đã vào vị trí sẵn sàng với nhiệm vụ được phân công. Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, người dân háo hức mong chờ, tất cả như đã được “lên dây cót”, sẵn sàng để chào đón sự kiện trọng đại của Quốc gia.

Để chào đón sự kiện lịch sử này, hàng nghìn người dân Thủ đô đã “trắng đêm” chờ đón và tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh hào hùng đi qua quảng trường Ba Đình lịch sử. Mặc dù đã về khuya, nhưng từng tốp người đổ về các tuyến phố Trung tâm vẫn chưa dừng lại.

 

Thắt chặt an ninh thủ đô phục vụ Quốc khánh - 1

Du khách thảnh thơi rảo bước đi lại trên các tuyến phố cấm phương tiện để phục vụ đại lễ sáng nay.

 

Thắt chặt an ninh thủ đô phục vụ Quốc khánh - 2

Chốt an ninh được Công an Ba Đình lập ra để đảm bảo an ninh cho người dân.

 

Từ nhiều ngày nay, các tuyến phố như Đội Cấn, Ba Đình, Ngọc Hà, Nguyễn Thái Học… đều khoác trên mình sự trang nghiêm, cờ hoa tung bay chào đón sự kiện thiêng liêng của lịch sử. Những con phố sầm uất ngày nào đã nhường chỗ cho sự vắng vẻ, tất bật để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh của dân tộc.

Để đảm bảo an ninh trên các tuyến chính đi qua địa bàn như Lê Hồng Phong, Giang Văn Minh, Ngọc Hà, Đội Cấn, Sơn Tây, Lê Trực, Kim Mã trong ngày ký niệm 70 năm Quốc khánh, Công an Phường Đội Cấn (Ba Đình) đã bố trí với 15 chốt để hướng dẫn, phân luồng giao thông cho nhân dân đi qua khu vực.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại úy Hà Việt Chung - Trưởng Công an Phường Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết: Thực hiện việc đảm bảo an ninh theo kế hoạch được giao, từ cách đây từ hơn 1 tháng, Công an phường Đội Cấn đã triển khai kế hoạch, công tác chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc Khánh 2/9. Theo đó, Công an phường Đội Cấn sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng khác hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trên toàn bộ các tuyến phố mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

“Cùng với đó, chúng tôi đã tiến hành vận động những cửa hàng, cơ sở dịch vụ tạm thời nghỉ kinh doanh để phục vụ lễ mít tinh và được người dân đồng tình hưởng ứng. Từ tối 1/9, đã có 100% cơ sở dịch vụ trên tuyến phố Ngọc Hà, con phố duy nhất của phường có đoàn diễu binh đi qua đều đóng cửa tạm ngừng kinh doanh.”

Liên quan đến công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh trên địa bàn, Đại úy Chung cũng cho biết, Công an phường Đội Cấn đã huy động toàn bộ lực lượng với 24 cán bộ, chiến sỹ thường xuyên túc trực tại các chốt đã được phân công. Mọi công việc cá nhân, gia đình của các chiến sĩ đều phải tạm gác lại, đối với những cán bộ nữ thì thực hiện nhiệm vụ hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Thắt chặt an ninh đến trưa nay

Để đảm bảo an ninh và an toàn giao thông cho dịp lễ 2/9, Công an Hà Nội đã huy động cả chục nghìn cán bộ chiến sĩ có mặt trên khắp tuyến phố, khu diễu hành tại quảng trường Ba Đình và những nơi tổ chức bắn pháo hoa. Từ 21h đêm 1/9, trên 40 tuyến phố Thủ đô tạm thời cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ lễ diễu binh, diễu hành sáng nay 2/9.

Nhiều ngày nay, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% cán bộ trực, bố trí trên 250 chốt và tham gia phân luồng giao thông, kết hợp tuần tra kiểm soát. Cử 78 cán bộ, chiến sĩ tham gia xếp xe, huy động 21 xe cẩu kéo phương tiện nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong quá trình tổng duyệt và diễu hành vào 2/9.

Trước và trong khi các khối diễu binh, diễu hành di chuyển trên tuyến phố, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát dọc tuyến để nắm tình hình, phát hiện các tình huống, sự cố gây cản trở giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ buổi lễ.

“Đối với những người dân sống trên địa bàn, trước thời điểm đoàn diễu binh đi qua, cơ quan chức năng sẽ cho phép linh động đi vào nhà trong thời gian này. Còn với những người dân ở nơi khác thì sẽ được hướng dẫn đi theo hướng khác để theo dõi lễ diễu binh qua màn hình mà Ban tổ chức đã bố trí. An ninh đã được thắt chặt ngay từ 21h đêm qua (1/9) cho đến 12h trưa nay (2/9), sau khi lễ diễu binh kết thúc.” Lãnh đạo Công an phường Đội Cấn cho hay.

Phía Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội cũng đã duy trì chế độ trực 100% quân số, bố trí các đội tuần tra công khai và bán công khai, huy động lực lượng, sử dụng các thiết bị kỹ thuật để ghi hình trong đêm để xử lí các nhóm đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe. Lực lượng chức năng cũng đã duy trì hoạt động 15 tổ 141 và 15 tổ 142 nhằm phòng chống tội phạm ở những địa bàn trọng điểm.

Q. Đô