Thấp thỏm sống trong ngôi nhà “nát bươm” ở phố cổ Hà Nội

(Dân trí) - Nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hải (71 tuổi, ở số nhà 62 Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) phải sống trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ, vì một số hạng mục của ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình ông kiến nghị để được sửa chữa nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Hải, ngôi nhà số 62 nói trên mà gia đình ông đang ở đã bị xuống cấp nghiêm trọng từ năm 2011. Nhiều lần gia đình ông đã gửi đơn kiến nghị tới Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm để yêu cầu đơn vị này cho người xuống sửa chữa nhưng vẫn chưa được giải quyết.

“Thần chết đang treo trên đầu chúng tôi

“Ngôi nhà này được xây dựng từ rất lâu rồi, tôi sinh ra và lớn lên tại ngôi nhà này và vẫn ở đây cho tới tận bây giờ. Năm 1954 thì Nhà nước vào quản lý ngôi nhà này và cho các hộ dân thuê. Hiện nay, gia đình tôi thuê ở phía trong tầng 1, từ năm 2011 nhiều hạng mục tại chỗ gia đình tôi ở đã xuống cấp nghiêm trọng. Gia đình tôi đã làm đơn kiến nghị tới Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm và các cơ quan chức năng đến để sửa chữa nhưng vẫn chưa được giải quyết, cứ để như này mà ở thì rất lo sợ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng chúng tôi. Có thể nói là “thần chết” đang treo trên đầu chúng tôi” – ông Hải nói.

Thấp thỏm sống trong ngôi nhà “nát bươm” ở phố cổ Hà Nội - 1

Ông Hải chỉ vị trí trần nhà bị thủng, thường xuyên bị dột hễ có mưa lớn.
Ông Hải chỉ vị trí trần nhà bị thủng, thường xuyên bị dột hễ có mưa lớn.

Ông Hải cho biết, tại văn bản số 175/XNHK-KHKT ngày 30/5/2016 của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm cho biết, nhà số 62 phố Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thuộc diện nhà công tư xen kẽ, phần diện tích Nhà nước quản lý ký hợp đồng cho 3 hộ dân thuê để ở, trong đó có gia đình ông Hải.

Vẫn theo văn bản trên, ngày 30/5/2016, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm đã kết hợp với UBND phường Hàng Gai lập biên bản nhà nguy hiểm tại công trình 62 Hàng Quạt. Hiện nay, ngôi nhà 2 tầng này mái ngói vỉa gạch hư hỏng (1 dầm gỗ bị gãy), sàn gỗ ngấm dột nghiêm trọng và diện tích phía dưới sàn vỉa gạch tầng 2 – tầng 1 là ông Hải đang ở hư hỏng nghiêm trọng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sinh hoạt tại vị trí trên. Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm đề nghị các hộ dân nhà 62 không sử dụng tại khu vực nguy hiểm trên, trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ sửa chữa.

Tường nhà một số vị trí đã bị xuống cấp nghiêm trọng.
Tường nhà một số vị trí đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Phần diện tích mà Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm đề nghị gia đình ông Hải không sử dụng và rất nguy hiểm.
Phần diện tích mà Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm đề nghị gia đình ông Hải không sử dụng và rất nguy hiểm.

Theo tài liệu mà ông Nguyễn Ngọc Hải cung cấp cho phóng viên, tại văn bản số 22/KHKT ngày 5/12/2016 của Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đã làm xong thủ tục sửa chữa, cải tạo được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận cho phép thi công tại công trình số 62 Hàng Quạt nói trên với nội dung chính như sau: Dóc trát tường nhà mà hộ nhà ông Hải đang thuê ở; Gia cố sàn vỉa gạch bằng hệ thống dầm thép; Xây lại tường nứt nhà bếp. Dóc, trát diện tích tường còn lại; Thay tỉa mái ngói, cầu phong, lito, xà gồ mới; Dóc trát tường khu vệ sinh tầng 1. Thay cửa, quét vôi hoàn thiện.

Vợ ông Hải cho biết, mong muốn Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm sớm cho người xuống sửa chữa, để gia đình bà yên tâm sống, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Vợ ông Hải cho biết, mong muốn Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà Hoàn Kiếm sớm cho người xuống sửa chữa, để gia đình bà yên tâm sống, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

“Họ thông báo ngày dự kiến sửa chữa là 8/12/2016, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy gì. Gia đình chúng tôi chỉ mong Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm cho người xuống khắc phục, sửa chữa sớm giúp gia đình chúng tôi để yên tâm sống, chứ cứ kéo dài mãi thì nguy hiểm lắm” – ông Hải cho biết.

Sẽ khắc phục, sửa chữa chi tiết vào năm 2017?

Liên quan đến nội dung trên, ngày 20/12, PV Dân trí đã làm việc với Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm. Bà Vũ Thanh Mai, Trưởng phòng Kế hoạch cho biết: Nhà số 62 Hàng Quạt đã xuống cấp nguy hiểm và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho sửa chữa thi công năm 2016. Nhưng do các hộ dân chưa thống nhất được với hồ sơ sửa chữa của Nhà nước nên không thi công được.

“Ngôi nhà số 62 Hàng Quạt được xây dựng hàng trăm nay rồi, hiện đang xuống cấp ở mức độ nguy hiểm. Nhưng do ngôi nhà này là công tư xen kẽ, toàn bộ tầng 1 Nhà nước quản lý và cho 2 hộ dân thuê ở; còn tầng 2 phía ngoài có diện tích lớn là do hộ tư nhân sở hữu, một phần phía trong nhà nước vẫn quản lý và cho thuê. Phần diện tích cho thuê là Nhà nước bỏ tiền sửa chữa 100%, còn phần diện tích do hộ tư nhân sở hữu thì họ phải tự đóng góp. Chính vì các hộ dân chưa thống nhất với hồ sơ sửa chữa của nhà nước nên mới không triển khai được trong năm 2016” – bà Mai cho biết.

Cũng theo bà Mai, ngày 14/12/2016, tại cuộc họp giữa Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Gai và các hộ dân tại biển số nhà 62 Hàng Quạt đã đi đến thống nhất phương án sửa chữa. Tuy nhiên, do còn phải hoàn thành 1 số thủ tục với các cấp có thẩm quyền nên phải sang năm 2017 mới tiến hành sửa chữa được.

Bà Mai thông tin thêm, trước khi tiến hành sửa chữa chi tiết theo phương án đã thống nhất, ngày trong ngày hôm nay 21/12, Xí nghiệp Quản lý và Phát triển Nhà Hoàn Kiếm sẽ cho người xuống gia cố, chống đỡ tạm tại vị trí nhà ông Hải thuê ở để đảm bảo an toàn cho các hộ dân.

Nguyễn Dương