1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai

Tháo dỡ nhà xây trái phép của gia đình nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy

(Dân trí) - Ngày 15/9, UBND huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã yêu cầu con rể của ông Nguyễn Văn Đấu (nguyên Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai) phải tự tháo dỡ biệt phủ xây trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 31/12.

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Đồng Nai, công trình không phép này phải tháo dỡ nếu không sẽ bị cưỡng chế. Về phía UBND huyện Thống Nhất, lãnh đạo địa phương này cũng vừa tiến hành kiểm tra và yêu cầu ông Đinh Tấn Tài (con rể ông Đấu) phải tự tháo dỡ công trình không phép.

Khu nhà vườn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu.
Khu nhà vườn xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu.

Trước đó, gia đình ông Đấu bị phát hiện xây dựng một nhà vườn trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất (Đồng Nai). Theo đó, một ngôi nhà vườn đã được xây tường bao, bên trong xây dựng 1 nhà mái ngói Thái, 1 nhà gỗ 3 gian lớn, 1 nhà lục giác trên diện tích khu đất nông nghiệp rộng 2.000 m2 đứng tên vợ chồng ông Đấu.

Theo UBND huyện Thống Nhất, khu đất này ông Đấu mua lại của người khác, sau đó chuyển nhượng lại cho con rể và con gái.

Tuy nhiên, các công trình không phép đã được xây dựng trong thời điểm khu đất vẫn còn đứng tên vợ chồng ông Đấu.

Ngày 1/9 vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã điều động ông Đấu trở lại công tác trong ngành công an. Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, sau thời gian công tác tại Tỉnh ủy dưới dạng biệt phái thì đơn vị nhận thấy ông Đấu không phù hợp nhu cầu nhiệm vụ tại đây nên đã điều động ông Đấu trở lại ngành công an.

Trước khi nhận nhiệm vụ Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Đấu là Trưởng Công an huyện Thống Nhất

Vĩnh Thủy