Đắk Nông:

Tháo dỡ hàng chục lán trại của vàng tặc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Đắk Glong (Đắk Nông) vừa tiến hành tháo dỡ và tiêu hủy 15 lán trại, 16 máy nổ, 4 giàn sàng đãi lọc vàng, 200 lít dầu, 2 máy nén hơi, 2 máy phát điện, cùng một số phương tiện đào đãi vàng sa khoáng của vàng tặc.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy,
tháo dỡ các lán trại của vàng tặc.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy, tháo dỡ các lán trại của vàng tặc.

Hôm qua 23/8, Đoàn công tác liên ngành huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã tổ chức ra quân truy quét, giải tỏa một số điểm nóng trong hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện này.

Sau thời gian dài băng rừng, vượt đèo, lội suối, cơ quan chức năng đã thâm nhập được các điểm khai thác vàng trái phép của vàng tặc. Phát hiện có lực chức năng, các đối tượng khai thác vàng đã nhanh chóng di chuyển máy móc cất giấu, số khác bỏ phương tiện chạy trốn.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản tháo dỡ và tiêu hủy 15 lán trại, 16 máy nổ, 4 giàn sàng đãi lọc vàng, 200 lít dầu, 2 máy nén hơi, 2 máy phát điện, hàng trăm mét ống nước cùng một số dụng cụ, phương tiện đào đãi vàng sa khoáng của vàng tặc

Được biết, huyện Đắk Glong của tỉnh Đắk Nông là một trong những địa bàn nóng về tình trạng khai thác vàng trái phép. Cao điểm có đến hàng nghìn người đổ xô vào rừng đào bới đất đá, chặt phá rừng, đào đãi vàng khiến môi trường bị đe dọa nghiêm trọng.

Đầu năm 2012 đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức 6 đợt truy quét, giải tỏa hàng chục điểm hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn các xã Đăk R’măng, Quảng Sơn, Quảng Hòa (huyện Đắk Glong).

Viết Hảo