Thành tựu nông nghiệp VN có sự giúp đỡ của FAO

Ngày 14/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông José Graziano da Silva - Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Thành tựu nông nghiệp VN có sự giúp đỡ của FAO
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Jose Graziano da Silva, Tổng giám đốc FAO. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
 
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước chúc mừng ông José Graziano da Silva trúng cử Tổng Giám đốc FAO nhiệm kỳ mới đồng thời cam kết tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ những sáng kiến và hoạt động của FAO trong thời gian tới.

Chủ tịch nước cảm ơn Tổng Giám đốc và Tổ chức FAO đã chọn Việt Nam để tổ chức Hội nghị FAO khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31, khẳng định Việt Nam đã và sẽ làm hết sức để hội nghị được thành công. Cảm ơn sự giúp đỡ của FAO dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, Chủ tịch nước đánh giá cao việc FAO coi Việt Nam là quốc gia đối tác quan trọng trong việc hợp tác nông nghiệp, với hơn 400 dự án do FAO tài trợ được thực hiện tại Việt Nam đến nay.

Chủ tịch nước cho rằng, FAO hiện cũng là tổ chức cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nông nghiệp và nông thôn lớn nhất cho Việt Nam; thành tựu nông nghiệp của Việt Nam được thế giới biết đến, cũng nhờ sự giúp đỡ của FAO. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu và kết quả đạt được của chương trình hợp tác Nam-Nam của FAO; khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc thực hiện chương trình này, và cử chuyên gia, kỹ thuật viên sang nhiều quốc gia đang phát triển để giúp các nước này quy hoạch và phát triển các lĩnh vực về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thế giới và mong muốn Tổng Giám đốc FAO ủng hộ Việt Nam, để các chuyên gia Việt Nam mang kinh nghiệm, năng lực của mình, đóng góp cho sự nghiệp chung của thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị FAO tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trong các chương trình dự án hợp tác nông nghiệp, ưu tiên các nội dung về bảo đảm an ninh lương thực, tăng cường dinh dưỡng, xóa đói giảm nghèo, giảm thiểu tác động và ứng phó với khí hậu, bảo vệ môi trường.

Tổng Giám đốc FAO, José Graziano da Silva cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành thời gian tiếp. Ông Tổng giám đốc bày tỏ vui mừng trước những bước tiến của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời gian qua, cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trên những lĩnh vực này.

Ông José Graziano da Silv tin tưởng Hội nghị lần thứ 31 khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FAO lần này là dịp để các nước khu vực chứng kiến những thành công của nông nghiệp Việt Nam.

Tổng Giám đốc FAO đánh giá cao những đóng góp nông nghiệp của Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, làm nên thành công chung của FAO tại khu vực và trên thế giới.

Tổng Giám đốc FAO cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cơ quan ban ngành Việt Nam đã tạo điều kiện để các dự án của FAO được triển khai hiệu quả tại Việt Nam. Ông José Graziano da Silva cũng đã đánh giá cao sự hợp tác tích cực của Việt Nam trong việc tổ chức hội nghị lần thứ 31 khu vực châu Á-Thái Bình Dương của FAO.

Đánh giá cao năng lực của các cán bộ và chuyên gia Việt Nam, Tổng giám đốc FAO tin tưởng các chương trình của FAO triển khai tại nhiều quốc gia, sẽ được thực hiện hiệu quả nhờ sự tham gia tích cực từ nguồn nhân lực của Việt Nam hỗ trợ.

Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông José Graziano da Silva. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng ông Graziano được bầu giữ chức Tổng Giám đốc FAO nhiệm kỳ 2012-2015; đánh giá cao việc FAO đã chọn Việt Nam để tổ chức Hội nghị APRC-31.

Bộ trưởng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của FAO dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn; mong muốn FAO tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn chính sách để Việt Nam thực hiện tốt chính sách Tam Nông, quan tâm đến một số lĩnh vực cụ thể như đảm bảo an ninh lương thưc, an toàn thực phẩm, tăng cường dinh dưỡng, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi sinh kế bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào công việc chung của FAO, trong đó có việc tham gia các chương trình hợp tác Nam-Nam, hợp tác ba bên của FAO, và mong Chương trình này tiếp tục được đẩy mạnh và thu hút được sự tham gia của nhiều quốc gia tài trợ.

Tổng Giám đốc FAO bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam, đánh giá Việt Nam là một điển hình thành công về phát triển nông thôn, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và cho rằng Hội nghị APRC-31 là cơ hội tốt để các nước tìm hiểu và tận mắt chứng kiến các kinh nghiệm của Việt Nam trong những lĩnh vực này. Ông Tổng Giám đốc mong muốn Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm quý báu của mình thông qua việc tham gia tích cực trong khuôn khổ hợp tác Nam-Nam và ba bên; khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa FAO và Việt Nam trong thời gian tới./.

Theo Hoàng Giang-Hồng Điệp
TTXVN