Thành phố Vinh nắng nóng lên tới 40 độ C

(Dân trí) - Ngày 16/8, nắng nóng tại miền Trung lên tới đỉnh điểm, nhiệt độ tối cao ở thành phố Vinh (Nghệ An) lên tới 40 độ C. Theo dự báo, đông Bắc Bộ sẽ chấm dứt nắng nóng sớm hơn, miền Trung còn phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thời tiết thêm 2 ngày nữa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết: Đợt nắng nóng trên diện rộng bắt đầu từ ngày 14/8 ở miền Trung (khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế) đã lan ngược ra các tỉnh đông Bắc Bộ. Ánh nắng chói chang rọi xuống mặt đất ngay từ sáng sớm, cùng với trời quang mây, các tỉnh như: Hòa Bình, Phủ Lý, Hà Nội, nhiệt độ đã lên tới 37 độ.

Trong khi đó, “chảo lửa” miền Trung, ngày thứ 3 của quá trình tăng áp, áp thấp phía tây đã bao phủ khắp các tỉnh từ Bình Định đến Thanh Hóa. Cái nóng như thiêu đốt cùng với gió Lào bỏng rát thổi suốt cả ngày đã làm nhiệt độ nơi đây tăng lên khoảng 2 độ C so với ngày hôm trước.

Nhiệt độ trung bình tại miền Trung khoảng 36 - 37 độ C, một số nơi như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,4 độ C, Ba Đồn (Quảng Bình)38,1 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 38 độ C. Tại thành phố Vinh, do hiệu ứng bê tông hóa thành thị đã đẩy nhiệt độ tối cao nơi này lên tới 40 độ C.

Trong khi đó, các tỉnh phía tây Bắc Bộ, do ảnh hưởng bởi hội tụ gió trên cao đã xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác, giữ cho nền nhiệt tại đây khá dễ chịu, ở mức 29 - 32 độ C.

Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, chủ nhật ngày 17/8, dải mây hội gió kết hợp với rãnh thấp sẽ tăng mưa cho toàn miền Bắc. Nắng nóng giảm dần, nhiệt độ cao nhất tại Thủ đô Hà Nội là 36 độ C, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các tỉnh miền Trung, nắng nóng trên 38 độ C vẫn còn duy trì, rồi giảm dần và có khả năng chấm dứt vào khoảng thứ 3 tuần tới. Khi đó, khối không khí nóng ẩm phía biển lấn sâu vào đất liền, làm áp thấp nóng phía tây suy yếu, đem mưa rải rác giúp hạ nhiệt cơn nóng nơi đây.

Ngược lại, Nam Bộ và Tây Nguyên nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết Bắc Bộ và miền Trung, với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình. Nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

An Hạ