Nghệ An:

Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm

(Dân trí) - Thành phố Vinh sáng nay, hầu khắp các tuyến phố đều ngập nước, hậu quả của trận mưa lớn đêm qua.

Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 1

Phố Đặng Thái Thân - phường Cửa Nam mưa nhỏ cũng ngập...
 
Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 2

Phố Quang Trung chạy cùng Quốc lộ 1A
 
Từ chiều tối qua 20/8, tại Nghệ An nhiều nơi đã xuất hiện mưa to đến rất to. TP Vĩnh cũng bắt đầu đón mưa lớn từ rạng sáng nay. Sau trận mưa đêm kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ, hầu khắp các tuyến phố ở thành phố Vinh ngập sâu từ 20-40cm.
 
Ghi nhận của PV Dân trí lúc 7 giờ sáng nay, giao thông đi lại trên nhiều tuyến đường gặp nhiều khó khăn do nước ngập sâu. Nhiều cơ quan, công sở cũng bị nước tấn công, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy mênh mông nước.
 
Nhiều tuyến đường dù đã được nâng cấp sửa chữa, cải tạo cả hệ thống thoát nước song cứ hễ mưa là ngập. Sáng nay, thành phố Vinh vẫn tiếp tục mưa lớn, nước vẫn tiếp tục dâng cao trên những con đường, khu phố...
 
Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 3


Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 4
 
Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 5

Những cơ quan, trường học mênh mông nước.

Huyện Quỳ Hợp triển khai dự án di dời dân những vùng có nguy cơ bị sạt lở

Trong trận lũ quét xảy ra vào cuối tháng 9/2009, nhân dân các xã vùng cao của huyện Quỳ Hợp đã bị thiệt hại rất nặng nề. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 100 tỷ đồng.
 
Thành phố “sũng nước” sau trận mưa đêm - 6
Cán bộ huyện, xã lên kế hoạch khảo sát di dời những hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao đến những nơi an toàn trước mùa mưa lũ 2010 (Ảnh: Thu Hường)

Năm nay, huyện đã lên kế hoạch di dời dân khẩn cấp trước mùa mưa lũ. Cùng với việc triển khai di dời 73 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, huyện Quỳ Hợp còn trích ngân sách hỗ trợ cho 42 hộ có nhà ở bị nước cuốn trôi hoặc bị hư hỏng do trận lũ cuối năm 2009 với tổng số tiền là 580 triệu đồng.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Phát triển nông thôn miền núi Qùy Hợp cho biết: “Mục tiêu một là hỗ trợ tiền di chuyển cho dân, hai là hỗ trợ lương thực ban đầu, ba là hỗ trợ về hạ tầng. Hạ tầng gồm có đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, nhà văn hoá cộng đồng, tất cả các công trình hạ tầng này được bố trí khang trang đẹp đẽ”.

Nguyễn Duy - Thu Hường