Thừa Thiên - Huế:

Thanh niên mất tích bí ẩn khi đi đánh cá trên biển

(Dân trí) - Ngày 6/1, tin từ UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết tại xã này vừa có trường hợp 1 nam thanh niên đi đánh cá bị rơi xuống biển mất tích hơn 10 ngày qua

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi, trú thôn 5, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang). Người nhà nạn nhân cho biết, vào khoảng 9h sáng ngày 28/12/2017 khi đi đánh cá cùng nhiều bạn thuyền trên tàu cá, cách cửa biển Thuận An chừng 32 hải lý, anh Lộc bỗng dưng rơi xuống biển mất tích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng để truy tìm nạn nhân. Tuy nhiên đến nay, sau gần 10 ngày với nhiều lần ra khơi với nhiều thuyền theo nhiều cách tìm kiếm như bủa lưới, tìm khắp vùng nước Lộc rơi xuống mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Theo lời anh Nguyễn Văn Thơi, anh trai anh Lộc kể với PV: “Khi đó thuyền của nhà em với thuyền trưởng là anh trai Nguyễn Thiệu và 3 anh em trai trong nhà (trong đó có Lộc) cùng chục bạn thuyền đang dừng lại ở vùng biển ngoài xa cách cửa Thuận An chừng 32 hải lý để thả lưới kéo cá. Bỗng Lộc nói đau bụng đi ra sau thuyền. Vài phút sau khi anh Thiệu khi ở khoang lái phía trên nhìn ra sau thì không thấy em Lộc đâu.

Chạy ra phía sau nơi Lộc lúc nãy đi ngoài thì không thấy Lộc đâu, mọi người trên thuyền phát hoảng cắt lưới vây nhiều chỗ xung quanh vùng biển nhưng không thấy Lộc. Ngay sau đó thuyền vào bờ và trình báo cho cơ quan chức năng. Vùng biển ngoài chỗ thuyền anh Thiệu có dòng nước chảy lớn, nghe đâu ở vùng Thuận An có vài người khi bị rơi xuống biển này cũng bị mất tích”.

Anh Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị mất tích bí ẩn tại vùng biển cách cửa Thuận An 32 hải lý khi (ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp)
Anh Nguyễn Văn Lộc (20 tuổi, trú xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị mất tích bí ẩn tại vùng biển cách cửa Thuận An 32 hải lý khi (ảnh: gia đình nạn nhân cung cấp)

Anh Thơi cho biết thêm, em trai mình mới đi đánh cá cùng nhà chừng 1 năm rưỡi. Lộc là người khỏe mạnh và không bị các bệnh lý gì nguy hiểm.

Nhà anh Lộc trao đổi, dù biết việc tìm được thi thể của nạn nhân rất khó nhưng gia đình vẫn đang cố gắng tìm kiếm ngoài biển trong một vài ngày tới, nếu tìm không ra xác sẽ tổ chức làm đám tang cho anh Lộc.

Đại Dương