Thành lập tổ công tác đặc biệt trấn áp tội phạm tại Huế

(Dân trí) - Sáng 26/1, tại trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế diễn ra lễ thành lập, ra mắt Tổ công tác đặc biệt để trấn áp các loại tội phạm.

Tổ công tác đặc biệt với 2 nhánh chính hoạt động ở phía Nam và Bắc của tỉnh Thừa Thiên - Huế, bao gồm gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các 3 đơn vị nòng cốt là: Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng cảnh sát hình sự và Phòng cảnh sát cơ động. Các tổ đặc biệt được trang bị các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từng lực lượng.
 
Tổ có nhiệm vụ chính là tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm Luật giao thông đường bộ và nghi vấn hoạt động phạm tội. Trước mắt, tổ sẽ đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Nhiều đơn vị cùng phối hợp trong tổ công tác đặc biệt

Nhiều đơn vị cùng phối hợp trong tổ công tác đặc biệt

Thời gian qua tại Huế xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên cấu kết thành ổ nhóm sử dụng hung khí để cướp tài sản, đâm đánh trả thù nhau gây mất an ninh trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nhiều đối tượng không chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, gây bức xúc lo lắng cho nhân dân.

Theo Đại tá Mai Văn Hà - Giám đốc Công an tỉnh, hiện tình hình an ninh trật tự tại Thừa Thiên - Huế tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Từ đầu năm đến nay, các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, gây tâm lý bất bình trong xã hội. Nhất là tội phạm có tổ chức, tụ tập đông người, tội phạm sử dụng hung khí, sử dụng công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm chống người thi hành công vụ; tệ nạn ma túy, cờ bạc, trộm cắp vẫn còn diễn ra phổ biến, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều với tính chất nghiêm trọng hơn trước. Đặc biệt, theo quy luật hàng năm, trong và sau Tết Nguyên đán, các loại tội phạm sẽ gia tăng cường độ hoạt động phạm tội với tính chất, mức độ nguy hiểm hơn  

Nhiều đơn vị cùng phối hợp trong tổ công tác đặc biệt
Đại tá Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu tổ công tác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại lễ ra mắt

Đại tá Mai Văn Hà yêu cầu các chiến sĩ trong tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ phải đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu, trong các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phải kiên quyết tấn công tội phạm cũng như khôn khéo, bình tĩnh, linh hoạt, sáng tạo và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân. Ngoài ra, công an địa phương cùng phối hợp chặt chẽ với tổ để hoàn thành tốt công việc.

Sau lễ ra mắt, tổ công tác đã có chuyến tuần hành trên đường phố TP Huế và các huyện, thị xã để trấn áp các loại tội phạm.

Dưới đây là những hình ảnh về tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế:
Cảnh sát 113 với đầy đủ phương tiện truy bắt tội phạm

Cảnh sát 113 với đầy đủ phương tiện truy bắt tội phạm
Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ sẵn sàng cho những chiến công đầu tiên

Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ sẵn sàng cho những chiến công đầu tiên
 
Có cả những bóng hồng trong lực lượng cảnh sát giao thông tại tổ công tác đặc biệt

Có cả những "bóng hồng" trong lực lượng cảnh sát giao thông tại tổ công tác đặc biệt
 
Đội hình trước giờ ra quân

Đội hình trước giờ ra quân

Đội hình trước giờ ra quân

Đội hình trước giờ ra quân

Đội hình trước giờ ra quân
Hàng trăm chiến sĩ cùng các phương tiện, khí tài đã bắt đầu nhiệm vụ trấn áp tội phạm toàn diện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đại Dương