Đà Nẵng:

Thành lập lực lượng chống cướp giật hỗn hợp

(Dân trí) - Nhằm trấn áp tình trạng trộm cắp, cướp giật trên địa bàn, sáng 11/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã làm việc với Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng về việc thành lập lực lượng hỗn hợp chống cướp giật.

Thành lập lực lượng chống cướp giật hỗn hợp - 1
Lực lượng chống cướp giật được trang bị những phương tiện hiện đại để thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ chính của lực lượng này là trấn áp kịp thời các đối tượng cướp giật, tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự…

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao cho Công an TP chủ trì làm đầu mối xây dựng cơ chế phối hợp với các lực lượng chức năng, đồng thời làm đầu mối phối hợp xử lý thông tin và huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng chống cướp giật trên địa bàn TP.

Trước mắt, lực lượng chống cướp giật ở Đà Nẵng sẽ gồm 100 cán bộ, chiến sĩ hoạt động liên tục trên khắp địa bàn TP. Trong đó có 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng hoạt động tại các phường ven biển; 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm (Công an Đà Nẵng) hoạt động tại các khu vực nội thị.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của lực lượng này, UBND TP Đà Nẵng sẽ trang bị 50 xe mô tô, 100% áo giáp chống dao đâm, các trang thiết bị phòng hộ đầu gối, khuỷu tay, mũ bảo hiểm chuyên dụng… cùng các chế độ hỗ trợ về tài chính.

Ngoài ra, lực lượng chống cướp giật ở Đà Nẵng cũng được cấp thẻ công vụ “đặc biệt”, được trang bị và được phép sử dụng súng bắn đạn cao su, đạn hơi cay để khống chế có hiệu quả các đối tượng cướp giật có hành vi chống người thi hành công vụ.

Công Bính