Quảng Ngãi:

Thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

(Dân trí) - Ngày 10/7, Bộ Công an tổ chức lễ trao quyết định thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, bổ nhiệm 1 Giám đốc, 3 Phó Giám đốc và 10 phòng, Ban trực thuộc.

Theo đó, đơn vị Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị dự toán cấp 2, có con dấu và tài khoản riêng, do đại tá Võ Đức Nguyện giữ chức vụ Giám đốc kiêm Bí thư Đảng ủy.
Thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Trung tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an (giữa) trao quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi.

Các phòng, Ban và đơn vị trực thuộc bao gồm Phòng Tham mưu; Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy; Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật; Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Phòng cảnh sát PCCC số 1 (phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ TP Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn); Phòng cảnh sát PCCC số 2 (phụ trách huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà và Khu kinh tế Dung Quất); Phòng cảnh sát PCCC số 3 (phụ trách huyện Mộ Đức, Đức Phổ và Ba Tơ); Phòng cảnh sát PCCC số 4 (phụ trách huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Minh Long); Phòng cảnh sát PCCC số 5 (phụ trách huyện Sơn Tịnh, Sơn Hà và Sơn Tây).

Cũng tại lễ công bố, Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với đại tá Nguyễn Thanh Trang (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh), thay cho thiếu tướng Lê Xuân Hòa (nguyên Giám đốc CA tỉnh) nghỉ hưu theo chế độ.

Hồng Long