1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Hóa quyết tâm lọt vào top 3 V-League

(Dân trí) - Nếu giành 3 điểm ở vòng cuối tuần này, Thanh Hóa chắc chắn có mặt trong top 3 V-League. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất tự tin vào khả năng của mình, dù đối thủ được đánh giá rất mạnh và cũng đặt mục tiêu có huy chương là SHB Đà Nẵng.

Thanh Hóa là một trong những đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất từ quyết định bỏ giải của đội bóng XMXT Sài Gòn. Với việc để thua XMXT Sài Gòn ở cả trận lượt đi và về năm nay, đội bóng xứ Thanh sẽ không bị mất đi điểm số nào. Với việc thứ hạng các đội trên đầu BXH có nhiều thay đổi, Thanh Hóa sau trận thắng B.Bình Dương, đã vươn lên vị trí thứ 3 sau vòng 21.

Cuối tuần này, Thanh Hóa sẽ biết mình có hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 hay không, sau trận đấu quyết định với SHB.Đà Nẵng. Cả SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa đều sẽ phải bước vào trận đấu với nhiệm vụ buộc phải thắng. Bất kể kết quả như thế nào thì cũng chỉ 1 trong 2 đội bóng này có mặt ở tốp 3. Cả hai đội đều có quyền tự quyết được số phận của mình nếu giành chiến thắng.
 
Bầu Đệ sẽ thưởng lớn nếu Thanh Hóa xếp thứ 3 chung cuộc tại V-League

Bầu Đệ sẽ thưởng lớn nếu Thanh Hóa xếp thứ 3 chung cuộc tại V-League

Với SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có lựa chọn duy nhất là thắng Thanh Hóa mới lọt vào tốp 3 mà không cần quan tâm đến các trận khác. Trong khi đó, Thanh Hóa chắc chắn giữ được vị trí trong tốp 3 nếu giành thắng lợi trước SHB Đà Nẵng. Nếu hòa, đội bóng xứ Thanh có thể giữ được vị trí nếu HA Gia Lai không thắng V.Ninh Bình hoặc SL Nghệ An thua Đồng Nai. Đây đều là khả năng khó xảy ra bởi cả V.Ninh Bình và Đồng Nai đều không còn động lực thi đấu, khi cả hai trụ hạng thành công (ở vòng 21, V.Ninh Bình thậm chí còn để thua Hải Phòng với tỷ số đậm 0-4).

Tính toán là vậy, còn thực hiện hay không lại phải phụ thuộc vào màn thể hiện của Thanh Hóa trên sân. Việc phải tới làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng rõ ràng là một bất lợi. Còn xét về lực lượng, đội bóng sông Hàn cũng được đánh giá cao hơn một chút, khi đang là đương kim vô địch. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung khẳng định, Thanh Hóa đang rất tự tin và quyết tâm có 3 điểm trận đấu này.

“Các cầu thủ Thanh Hóa đều đang có phong độ và tinh thần rất tốt sau trận thắng B.Bình Dương vòng trước. Đặc biệt, sau trận thắng đó, lãnh đạo đội bóng đã có thưởng lớn và hứa sẽ treo thưởng nếu như Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu vào tốp 3”, HLV Mai Đức Chung cho biết.

Sau trận thắng B.Bình Dương, Thanh Hóa đã được Chủ tịch CLB Nguyễn Văn Đệ thưởng nóng tới 700 triệu đồng. Và nếu như đội bóng xứ Thanh hoàn tất mùa giải bằng vị trí trong tốp 3, chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ được thưởng nóng rất lớn, như cam kết của bầu Đệ.

Đánh giá về mùa giải năm nay, HLV Mai Đức Chung cho biết, nếu như Thanh Hóa không bị mất quá nhiều điểm từ các quyết định của trọng tài, thì có lẽ đã…vô địch chứ không phải HN T&T.

Bầu Đệ cho rằng, với thực lực của mình, Thanh Hóa ngay từ đầu mùa giải đã đặt mục tiêu phải nằm trong tốp 3. Việc Thanh Hóa bị thiệt thòi bởi công tác trọng tài, đã ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng chung cuộc. Tuy nhiên theo bầu Đệ, Thanh Hóa sẽ có sự chuẩn bị lực lượng ngay từ bây giờ để hướng tới ngôi vô địch mùa giải tới.

“Chúng tôi đổ nhiều tiền của vào đội bóng không thể cứ trụ hạng mãi được. Mùa này mục tiêu là vào tốp 3, còn mùa tới phải là vô địch”, bầu Đệ nhấn mạnh.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: V-League 2014