Thanh Hóa: Một trong 4 phạm nhân trốn trại sa lưới

(Dân trí) - Nguồn tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, với sự phối hợp của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an Thanh Hóa đã bắt lại một trong bốn đối tượng trốn trại vào tối mùng 3, rạng sáng 4/11 khi đối tượng này đang trú tại một khách sạn ở Bắc Ninh.

Đối tượng bị bắt sau 5 ngày trốn trại là Lê Hồng Hạnh (38 tuổi) trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội. Hạnh là một trong bốn đối tượng bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa truy tố và giam giữ tại trại giam Cầu Cao (Thanh Hóa). Tuy nhiên, vào tối ngày 3, rạng sáng ngày 4/11, y đã cùng 3 phạm nhân khác vượt ngục bỏ trốn.
 
Sau 5 ngày truy lùng, đến khoảng 14h ngày 8/11, được sự phối hợp của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Lê Hồng Hạnh khi y đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
 
Thanh Hóa: Một trong 4 phạm nhân trốn trại sa lưới - 1
Đối tượng Lê Hồng Hạnh đã bị bắt sau 5 ngày trốn trại

Ba đối tượng phạm nhân trốn trại còn lại là: Mã Thanh Phương (SN 1975), trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Văn Kính Dương (SN 1980), phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và Trần Văn Tài (SN 1983), xã Tân Minh, huyện Thường Tín. Cả ba đối tượng cùng trú tại thành phố Hà Nội.

Trước đó, cả bốn đối tượng đang bị giam giữ tại trại giam Cầu Cao (Thanh Hóa), vào tối ngày 3, rạng sáng ngày 4/11/2010 đã bẻ khóa phòng giam vượt ngục trốn trại. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã truy lùng ráo riết. Hiện ba đối tượng còn lại vẫn nằm ngoài vòng pháp luật. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục truy lùng những đối tượng còn lại.

Duy Tuyên