Thanh Hóa: Một giáo viên bị học sinh chém giữa giờ học

(Dân trí) - Ngày 25/9, Công an phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: 2 học sinh dùng dao chém thầy giáo giữa giờ học đã bị tạm giữ hành chính để tiếp tục làm rõ.

Ông Lê Quốc Tuấn, Hiệu trưởng trường THPT bán công Nguyễn Thị Lợi, thị xã Sầm Sơn cho biết: sự việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 24/9/2010, em Lê Ngọc Đức, học sinh lớp 11A5, trường THPT bán công Nguyễn Thị Lợi và em Lê Văn Tú, ở khu phố Vĩnh Thành, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, hiện là sinh viên trường Đại học Thành Đô (Hà Nội), cả 2 người cầm dao vào trường chém thầy giáo Đới Xuân Hải.
 
Thanh Hóa: Một giáo viên bị học sinh chém giữa giờ học - 1
Thầy Đới Xuân Hải đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn

Theo thầy hiệu trưởng, nguyên nhân sự việc do buổi sáng hôm đó, vào tiết thứ 2, học sinh Lê Ngọc Đức bỏ giờ trên lớp xuống dưới sân trường và ngồi lẫn với học sinh lớp khác trong tiết dạy thể dục của thầy Hải. Thầy Hải phát hiện đã mời Đức ra ngoài rồi gọi ông Trần Đức Xô, bảo vệ nhà trường, kiêm giám thị mời phụ huynh học sinh Đức đến để nhà trường phối hợp với gia đình có hướng giáo dục.

Sau đó, bố của Đức đến trường cùng với Đức có những lời lẽ không tốt với thầy Hải. Sau khi ở trường ra về, chỉ ít phút sau Đức và Tú cầm 2 con dao phay trèo qua tường rào nhà trường, chạy thẳng tới phòng giám thị chém thầy Hải. Lê Ngọc Đức đã bị bảo vệ và học sinh nhà trường kịp thời bắt giữ, còn Lê Văn Tú cầm dao trèo tường trốn thoát. Đến khoảng 12h cùng ngày, Tú đã tự thú.

Thầy Hải đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sầm Sơn, các bác sỹ bệnh viện cho biết, thầy Hải bị đứt cân cơ gấp đùi trái phải khâu 3 lớp. Hiện tại, thầy Hải đang phải dùng kháng sinh chống viêm, chống phù nề, giảm đau, trợ lực.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hồi, phó Trưởng Công an phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã đến hiện trường thu giữ tang vật gây án là 2 con dao; lấy lời khai, lập biên bản điều tra ban đầu vụ việc, đồng thời chuyển 2 đối tượng đến Công an thị xã Sầm Sơn để xử lý.
 
Ngọc Diệp - Duy Tuyên