Hà Nội

Thành công từ sự đoàn kết trong Đảng, trong dân

(Dân trí) – “Những thành công to lớn của Hà Nội trong năm qua là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong dân” - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tổng kết trong lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản VN.

 Lễ kỷ niệm được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội sáng nay (31/1).
Thành công từ sự đoàn kết trong Đảng, trong dân - 1
Lễ kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng tổ chức trọng thể sáng 31/1

Trong diễn văn chào mừng, bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị điểm lại những dấu mốc quan trọng suốt gần 1 thế kỷ qua. Đảng đã lãnh đạo dân tộc thực hiện thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới với những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử…

“Chặng đường 81 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, với những thắng lợi vĩ đại đã khẳng định hùng hồn, đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mới bảo đảm cho dân tộc ta có độc lập, tự do thực sự, đất nước phát triển phồn vinh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Hòa chung nhịp phát triển của đất nước, ông Nghị báo cáo, Hà Nội cũng vừa kết thúc năm 2010 trong niềm vui thắng lợi trước những thành tựu to lớn. Kinh tế thủ đô vượt qua hậu quả của cuộc khủng hoảng, suy thoái, đạt mức tăng trưởng 11%, gấp hơn 1,6 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm (tương đương 1.950USD), thu ngân sách đạt hơn 100 ngàn tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2009. Huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 175 ngàn tỷ đồng, tăng 18,5%, an sinh xã hội được bảo đảm.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, tài nguyên, bảo vệ môi trường… có chuyển biến tích cực; tình hình chính trị, an ninh ổn định; vị thế Thủ đô đối với trong nước và quốc tế ngày càng được nâng cao.
Thành công từ sự đoàn kết trong Đảng, trong dân - 2
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị (ảnh: chinhphu.vn)

Đặc biệt, Hà Nội đã tổ chức tốt Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bí thư Thành ủy khẳng định, những thành công đó đã thể hiện sinh động nhất sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, khẳng định ý thức trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội với đất nước.

Bí thư Phạm Quang Nghị thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn sự hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, các địa phương, các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đã luôn sát cánh cùng Hà Nội.

P.Thảo