Tháng hành động vì trẻ em 2015: Lắng nghe tiếng nói của trẻ

(Dân trí) - “Dù được cải thiện nhiều nhưng công tác chăm sóc trẻ em còn chưa sâu rộng, hạn chế sự tham gia của trẻ em. Vì vậy, “Lắng nghe trẻ em nói” là thông điệp của Tháng hành động vì trẻ em năm 2015, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được nói lên tiếng nói của mình”.

Trẻ
em người dân tộc đi học cấp 1 tại Cao Bằng
Trẻ em người dân tộc đi học cấp 1 tại Cao Bằng

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho biết như vậy tại buổi giới thiệu Tháng hành động trẻ em năm 2015 được tổ chức chiều 25/5 tại Hà Nội.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2015 sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Dương vào ngày 30/5 tới với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói”. Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức tại các tỉnh, thành kéo dài trong suốt tháng 6.

Trong tháng hành động vì trẻ em 2015, các địa phương sẽ tập trung tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi đảm bảo kỳ nghỉ hè an toàn, các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, lớp dạy bơi phòng tránh đuối nước được triển khai.

Thứ
trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan

Đồng thời, Quỹ Bảo vệ trẻ em Việt Nam tập trung nhiều chương trình triển khai phẫu thuật nụ cười trẻ em, ánh mắt trẻ thơ, di tật vận động, khánh thành nhiều công trình mẫu giáo, xây dựng công trình nước sạch, cấp học bổng… tại TP HCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Cao Bằng, Thanh Hóa, Kiên Giang…

Sau 21 năm triển khai, chương trình Tháng hành động vì trẻ em đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Qua đó thúc đẩy thực hiện hiệu quả các chính sách, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Đào Hồng Lan thẳng thắn thừa nhận một số hạn chế như: Tình trạng xâm hại, bạo lực, mua bán, xao nhãng trẻ em và trẻ em vi phạm pháp luật. Sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động xã hội và thực hiện quyền tham gia của trẻ ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức.

“Nguyên nhân của tình trạng trên do hệ thống luật pháp, chính sách chưa đồng bộ; lĩnh vực trẻ em giao nhiều bộ, ngành, đơn vị quản lý. Trong khi đó, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ. Nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở cấp huyện. Ngân sách cho công tác còn hạn chế, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức” - Thứ trưởng Đào Hồng Lan nói.

 Tháng hành động vì trẻ em năm 2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng và phẫu thuật miễn phí cho 4.674 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng trị giá 14,83 tỉ đồng. Tại 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng và phẫu thuật miễn phí cho hơn 1,9 triệu trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng số tiền hơn 160 tỉ đồng.



Hoàng Mạnh