Tháng 9 chính thức áp dụng tử hình bằng tiêm thuốc độc

(Dân trí) - Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp của Quốc hội, Hoàng Văn Minh cho rằng, các vấn xung quanh việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc đã được bàn thảo, giải quyết thấu đáo. Dự kiến từ tháng 9, hình thức xử tử mới sẽ được áp dụng.

Tháng 9 chính thức áp dụng tử hình bằng tiêm thuốc độc - 1
Một phòng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc tại Texas, Mỹ.
 
Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Hoàng Văn Minh cho biết, trước ngày Luật thi hành án hình sự có hiệu lực (1/7), Ủy ban đã tổ chức họp để các cơ quan liên quan báo cáo. Theo đó, các cơ quan của Chính phủ trình bày, chưa thể áp dụng tức thì hình thức tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay cho xử bắn vì khó khăn về các điều kiện đảm bảo thực hiện. Cụ thể, ngoài cơ sở vật chất cũng cần huấn luyện đội ngũ cán bộ thi hành.

Cơ quan chấp hành đang khẩn trương, hoàn thiện Nghị định hướng dẫn thực hiện luật cũng như cơ sở vật chất để triển khai việc tiêm thuốc độc. Theo kế hoạch Tổng Cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – Bộ Công an xây dựng, tháng 9 sẽ chính thức triển khai hình thức tử hình này (cùng thời điểm ban hành Nghị định hướng dẫn).

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất, Bộ Công an đã có đề án trình Chính phủ. Thủ tướng sẽ sớm xem xét phê duyệt để đảm bảo triển khai thực thi quy định mới.

Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp cũng khẳng định, từ 1/7, không còn bị án nào bị xử bắn. Dù việc chính thức áp dụng tử hình bằng tiêm thuốc độc phải chậm lại, việc thi hành án không gặp khó khăn nhiều vì thực tế, số lượng người bị kết án tử hình không nhiều và không phải lúc nào cũng phải thi hành vì còn quy trình xem xét ân xá của Chủ tịch nước.

“Tất nhiên, khi luật chậm cũng sẽ có trường hợp các cơ quan tư pháp như tòa án, VKS sẽ báo cáo QH, UB Thường vụ để có bước đi thích hợp” – ông Minh giải thích. Các trường hợp bị án đến hạn thi hành án như vậy sẽ được chờ… tiêm thuốc.

Không khó khăn nguồn… thuốc độc

Bác bỏ những thông tin, ý kiến lo ngại về một số nội dung cụ thể như về chi phí, hiệu quả, nguồn thuốc độc… để thi hành án, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp khẳng định QH đã bàn thảo, giải quyết thấu đáo các vấn đề này.
 
Tháng 9 chính thức áp dụng tử hình bằng tiêm thuốc độc - 2
Trường hợp bị án đến hạn thi hành sẽ được chờ... tiêm thuốc.

Ông Minh phủ nhận nghi vấn các cơ quan đã thiếu thông tin khảo sát, so sánh… khi xây dựng luật này. “Quá trình làm luật, cơ quan chức năng đã khảo sát chu đáo tình hình thực hiện việc thi hành án bằng hình thức này ở nhiều nước trên thế giới. Không chỉ UB Tư pháp mà riêng Bộ Công an trước khi đề xuất cũng có một đề án xây dựng cụ thể” – ông Minh nói.

Theo đó, người trực tiếp thẩm tra dự án luật nhấn mạnh, tiêm thuốc độc mở ra hướng nhân đạo hơn với người phải thi hành cũng như không gây áp lực nhiều cho cán bộ thi hành án. Trong báo cáo của Chính phủ khi trình luật này cũng có phân tích việc áp dụng hình thức tiêm thuốc độc sẽ đơn giản, đỡ chi phí hơn hình thức xử bắn.

Với ý kiến cho rằng gần đây, các nước tiên tiến như Anh, Mỹ, Đức… phải xem xét lại hình thức tiêm thuốc độc này vì chi phí quá cao, nguồn thuốc sử dụng khó khăn, người bị tử hình chưa chắc đã chết ngay và có thể vẫn phải chịu đau đớn, Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp lật lại, trong quá trình làm luật, UB cũng có đoàn đi khảo sát ở Mỹ. Thi hành án tử hình đến nay vẫn có nhiều hình thức khác nhau nhưng tiêm thuốc độc nhiều ưu việt hơn cả. Các nước trên thế giới đều đã thực hiện hình thức này, không có vấn đề khó khăn, cản trở.

“Còn vấn đề thuốc độc, trong quá trình làm luật, Bộ Y tế đã khẳng định, rất đơn giản, Việt Nam có thể tự lo được. Làm luật phải dựa trên cơ sở thông tin của các cơ quan chuyên môn, không thể phán đoán tùy hứng” – Ông Minh khái quát.

Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp chốt lại, vấn đề hiện giờ là tổ chức thực hiện đúng theo luật, không “bàn ngang, bàn lùi”. Quá trình thực tế áp dụng có khó khăn sẽ tiếp tục tháo gỡ hoặc tổng kết, đánh giá mới đảm bảo khách quan vì thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý.

P.Thảo