Thăm hỏi, trao quà động viên gia đình 3 cháu bé bị đuối nước

(Dân trí) - Chiều 10/4, đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chia buồn và trao quà hỗ trợ tới gia đình 3 bé trai bị đuối nước tại xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia...

Nhằm chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình 3 bé trai bị đuối nước vào chiều ngày 8/4 vừa qua, anh Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã dẫn đầu đoàn công tác đến viếng, trao quà hỗ trợ cho gia đình các bé.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các cháu bé bị đuối nước thương tâm
Tỉnh đoàn Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các cháu bé bị đuối nước thương tâm

Tại đây, đoàn đã động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã trao khoản hỗ trợ một triệu đồng cho thân nhân các cháu. Trước đó, chính quyền xã Phú Sơn và UBND huyện Tĩnh Gia cũng đã hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình có cháu bé đuối nước hơn 5 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đề nghị Đoàn thanh niên huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi, lưu ý các gia đình cần quan tâm hơn đến việc phòng chống tai nạn đuối nước cho các em.

Trước đó, vào chiều 8/4, bé Vũ Xuân Hiếu (7 tuổi), Lê Thế Tuấn Anh (4 tuổi) và Vũ Xuân Đình (4 tuổi) rủ nhau chơi ở nhà bà Nguyễn Thị Luyên (61 tuổi, xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa).

Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đề nghị Đoàn thanh niên huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi
Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng đã đề nghị Đoàn thanh niên huyện Tĩnh Gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em thiếu nhi

Bà Luyên thấy các cháu chơi trong nhà nên đi làm vườn. Lúc sau, bà trở về nhưng không thấy các cháu nên vội hô hoán mọi người đi tìm. Kiểm tra ao nước gần nhà, người dân phát hiện các bé đang nổi lập lờ trên mặt ao. Khi được đưa lên bờ, cả 3 cháu đã tử vong.

Cả 3 cháu tử nạn đều là cháu của bà Luyên. Trong đó, Đình là cháu nội, Tuấn Anh là cháu ngoại, còn bé Hiếu gọi bà Luyên là bà thím. Khi tai nạn xảy ra, bố mẹ các bé đều đi làm ăn xa.

Duy Tuyên