Thăm đàn cá hải tượng “nghìn con” ở Tây Ninh

(Dân trí) - Cá hải tượng vốn là loài cá cảnh được dân chơi săn đón thời gian gần đây. Ở Việt Nam, cá này chủ yếu được nhập về nuôi, chưa có cơ sở nhân giống. Nhưng đầu năm 2015, một cặp cá hải tượng ở Tây Ninh đã sinh sản được cả ngàn con.


Cá hải tượng là một trong những loài cá nước ngọt có trọng lượng lớn nhất hành tinh. Chúng có nguồn gốc tại lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Con cá lớn nhất ghi nhận được dài đến 6m và nặng hàng trăm kg. khi trưởng thành, trọng lượng trung bình của chúng vào khoảng 100 – 200 kg, dài tầm 2m. Đây là loài cá quý hiếm đưa vào sách đỏ thế giới.

Một
con cá hải tượng trong hồ nhà ông Phước
Một con cá hải tượng trong hồ nhà ông Phước

Khoảng 15 năm trở lại đây, loài cá này được du nhập vào Việt Nam phục vụ nhu cầu nuôi cá kiểng của giới chơi cá. Hiện loài cá này được bán rải rác tại TPHCM và Hà Nội. Tuy nhiên, giống cá này chưa được ghi nhận nhân giống thành công tại nước ta.

Đầu năm 2015, ông Ngô Văn Phước (sinh năm 1955) đã rất bất ngờ khi cặp cá hải tượng ông nuôi tại trang trại ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh đẻ ra cả ngàn con. Ông kể: “Hôm đó gia đình tôi đang tụ tập ở ven ao thì thấy con cá đực phun ra cả ngàn con cá nhỏ li ti từ miệng rồi lại nuốt vào. Nó làm nhiều lần như vậy thì cả nhà mới để ý biết cặp cá này đã sinh sản. Mà giống cá này rất lạ, con cái sinh nhưng con đực nuôi dưỡng. Lúc cá nhỏ thì con cá bố bảo vệ con trong vòm miệng. Khi lớn một chút thì bầy cá con cũng vẫn bám theo sau cá bố, nhiều con nằm hẳn trên lưng con cá đực để nó cõng đi”.

Ngày 9/7, khi chúng tôi đến thăm trang trại của ông Phước thì đàn cá con đã lớn, có con dài đến 30 – 40 cm, nặng khoảng 3 – 4 kg. Ông Phước cho biết: “Khi mới đẻ thì có khoảng ngàn con. Giờ chúng lớn chắc chỉ còn chừng 1, 2 trăm con gì đó. Vì ao rộng quá nên tôi cũng không đếm hết được”.

Theo ông Phước, cách đây 3 năm, ông được 1 người bạn cho đến 7 con cá hải tượng vì người bạn này nuôi trong hồ kiếng, cá không lớn mà màu da lại xấu, trắng bệch. Khi mới đem về, sợ cá hải tượng phá đàn cá có sẵn trong ao nên ông cũng khoanh vùng nuôi trong 1 hồ nhỏ. Ông nuôi cả năm nhưng chúng không lớn mà còn cắn nhau. Mãi sau này ông mở hồ ra, cho đàn cá hải tượng sống thoải mái trong khuôn viên hồ rộng đến hàng ngàn m2 thì đàn cá bắt đầu phát triển nhanh.

Đến nay, hồ cá của ông có 3 con cái hải tượng trưởng thành, gồm 2 đực và 1 con cái. Trong đó, con cá cái lớn nhanh nhất, dài đến gần 2m, 2 con đực thì nhỏ hơn 1 chút. Theo ông Phước, ước tính mỗi con cũng nặng tầm 70 – 80 kg. 

Đàn
cá được nuôi trong chiếc ao được tạo hình vòng cung chạy vòng quanh khu đất
Đàn cá được nuôi trong chiếc ao được tạo hình vòng cung chạy vòng quanh khu đất  của gia đình ông Phước

Ông Phước cho biết, ông thấy cá đẹp nên đem về nuôi như thú kiểng chứ cũng không biết cá tên gì và cách nuôi ra sao. Do đó, khi đàn cá đẻ và nhiều người biết đến ông cũng rất bất ngờ về giá trị của đàn cá này. Tuy nhiên, ông chưa có ý định bán cá con vì ông muốn nuôi đàn cá làm kiểng.

Nói về kinh nghiệm nuôi cá hải tượng để chúng sinh sản, ông Phước chia sẻ: “Hình như cá này không thích hợp nuôi hồ kiếng. Khi nuôi trong hồ kiếng da nó xấu, vẩy xám trắng mà không lớn. Khi tôi thả nó ra môi trường ao rộng lớn có lục bình, mua cá rô con thả vào ao cho nó ăn thì lớn rất nhanh và chỉ sau 2 năm đã sinh sản lứa đầu tiên. Đặc biệt là phải thả cá rô con còn sống, thả cá chết chúng không ăn đâu. Cá con cũng dễ sống nên tỷ lệ cá con sống rất cao, lớn nhanh”.

Tùng Nguyên – Phạm Nguyễn

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục xã hội, quý độc giả có thể gửi đến ban Xã hội báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email xahoi@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!