Bình Định:

Thả về biển một cá thể đồi mồi quý hiếm

(Dân trí) – Con đồi mồi trọng lượng 4kg, thuộc loại động vật quý hiếm vừa được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Bình Định phối hợp với Nhóm tình nguyện viên bảo vệ rùa biển xã Nhơn Hải thả về biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Con đồi mồi này có trọng lượng khoảng 4 kg, chiều dài mai khoảng 33cm, chiều ngang mai 28cm. Đây là loài động vật đặc biệt quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, đang được bảo vệ.

Con đồi mồi quý hiếm này được thả về tự nhiên
Con đồi mồi quý hiếm này được thả về tự nhiên

Trước khi thả con đồi mồi về với biển, cán bộ của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định đã gắn thẻ đánh dấu vào cá thể đồi mồi này để theo dõi. Trước đó, ngày 24/6 nhận được tin báo ông Võ Ngọc Lai (ngụ ở tổ 39, KV7, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) bắt được một cá thể đồi mồi, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn thuỷ sản Bình Định đã kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động ông Lai giao nộp để thả về với biển. Doãn Công