Đồng Tháp:

Thả nhiều động vật quý hiếm về Vườn quốc gia Tràm Chim

(Dân trí) - Ngày 23/6, Chi Cục Kiểm lâm TP Hồ Chí Minh, Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, Hội Bảo vệ động vật hoang dã Asean kết hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tràm Chim tổ chức thả 9 cá thể động vật hoang dã quý hiếm vào khu Ramsar Tràm Chim.

Trong đó, có 4 con mèo rừng (có tên khoa học là Felis bengalensis) tổng trọng lượng 7,4kg, 4 con rái cá vuốt bé (tên khoa học là Aonyx cinerea) tổng trọng lượng 5,75kg và 1 con già đãi (tên khoa học là Leptoptilos javanicus) trọng lượng 4 kg. Các loại động vật hoang dã trên do Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM và Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau rồi đem thả vào khu Ramsar Tràm Chim để đảm bảo an toàn, góp phần đa dạng sinh học.

 

Thả nhiều động vật quý hiếm về Vườn quốc gia Tràm Chim
Các loại động vật hoang dã trên do Chi Cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau rồi đem thả vào khu Ramsar Tràm Chim

Việc thả các loại động vật hoang dã quý về với thiên nhiên đã góp phần xây dựng ý thức bảo tồn quần thể các loài mèo rừng, rái cá, già đãi... hoang dã đang dần bị cạn kiệt và có nguy cơ tuyệt chủng. Chỉ cần một hành động nhỏ là không săn bắt động vật hoang dã hay phóng sanh chúng là đã thể hiện chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ các loài động vật hoang dã cho thiên nhiên được phát triển "cân bằng" và hợp lý.

 

Trọng Trung – Nguyễn Hành