Kon Tum

Thả khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng

(Dân trí) - Ông Đào Xuân thủy - Phó Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (huyện Sa Thầy, Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa thả thành công cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về rừng.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 9, ông Nguyễn Văn Nam (TP Kon Tum) đã mang 1 cá thể khỉ mặt đỏ, thuộc nhóm IIB, là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đến Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum giao nộp.

Đặc điểm nhận dạng của cá thể khỉ này là 2 má đỏ, nặng 9km. Vào thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ này không bị thương, nhưng sức khỏe chưa đảm bảo, do cách chăm sóc chưa tốt. Vì vậy, sau đó Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum đã bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật.

Cá thể khỉ được thả về rừng
Cá thể khỉ được thả về rừng

Sau khi tiếp nhận cá thể khỉ mặt đỏ, Trung tâm đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp chăm sóc, theo dõi.

Đến chiều ngày 7/10, khi sức khỏe của khỉ mặt đã đã tiến triển rất nhiều, trung tâm đã phóng thích khỉ mặt đỏ về rừng.

Tuệ Mẫn