1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

ĐBSCL:

Thả hơn 11,5 tấn cá giống về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Sáng 28/02, Trung tâm giống thuỷ sản An Giang phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thả 11,5 tấn cá thịt và hơn 300.000 cá con về môi trường tự nhiên. Tổng giá trị thả cá về sông lần này lên đến 567 triệu đồng.

Theo đó, việc thả cá được thực hiện tại sông Vàm Nao (thuộc huyện Phú Tân). Các loài cá được thả, gồm cá hô, cá chép, cá tra, cá chày,… trong đó có 2 loài cá quý hiếm là cá hô và cá chày.

Thả hơn 11,5 tấn cá giống về môi trường tự nhiên

11,5 tấn cá được thả về môi trường tự nhiên
Trao đổi với PV Dân Trí, bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh – Giám đốc Trung tâm giống thuỷ sản An Giang cho biết, việc thả cá giống cho môi trường tự nhiên là chủ trương lớn của tỉnh, nhằm bổ sung nguồn lợi thủy sản vào môi trường tự nhiên và cũng góp phần đa dạng hóa thành phần giống thủy sản. Hàng năm, Trung tâm chia ra làm 3 đợt thả cá về sông và đang được các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh An Giang, các tổ chức quốc tế nhiệt tình tham gia”.

Ngoài ra, bà Trinh cho biết tổng kinh phí thả cá trong đợt 1 năm nay lên đến 567 triệu đồng và nguồn tiền này được Trung tâm vận động các đơn vị trong và ngoài tỉnh An Giang đóng góp.

Được biết, vào sáng 24/2, Trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội kỷ niệm 277 năm Tao đàn Chiêu Anh Các và năm văn hoá – du lịch Hà Tiên 2013, Phòng Kinh tế thị xã Hà Tiên và Sở NN-PTNT Kiên Giang đã phối hợp tổ chức phóng sinh thả 700 con giống thuỷ sản các loại xuống đầm Đông Hồ thuộc Thị xã Hà Tiên.

Nguyễn Hành