Nghệ An:

Thả con vích về với biển khơi

(Dân trí) - Sáng ngày 5/5, anh Hiền - người bắt được con vích - đã cùng chính quyền địa phương tiến hành thả nó về biển cả.

Thả con vích về với biển khơi
Đưa con vích thả về biển
 
Sau gần 2 ngày nuôi nhốt con vích trong nhà, anh Nguyễn Ngọc Hiền đã quyết định cùng chính quyền địa phương, các chiến sĩ đồn biên phòng đóng trên địa bàn xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An – đem thả con vích quý về biển khơi.

Anh Hiền cho biết: “Sau hai đêm nuôi nó trong nhà tôi cảm nhận được nhiều điều và thấy thương lắm. Tôi biết bắt được con vích là rất quý. Ban đầu gia đình có dự định đem bán nhưng nghĩ chẳng được bao nhiêu, tiền rồi cũng hết nên đã quyết định đem nó trở về biển khơi. Tôi cũng thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng nói rất nhiều về việc cần bảo vệ các loài động vật quý hiếm”.

Sau khi thống nhất anh Hiền cùng chính quyền đưa con vích ra ngay tại Đền Cờn - ngôi đền thiêng của ngư dân làng biển làm lễ rồi tiến hành thả nó về biển khơi.  

Thả con vích về với biển khơi
 
 
Nguyễn Duy