1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Yakhont của Syria sẽ ngăn chặn Mỹ tấn công

Tiến sĩ Mostafa Zahra, một nhà phân tích quân sự và chuyên gia nghiên cứu chiến lược Iran cho rằng, tên lửa siêu âm chống tàu của Syria và phong trào Hezbollah (Lebanon) sẽ gây thiệt hại lớn đối với bất kỳ cuộc tấn công nào, đặc biệt là từ các tàu chiến của Hải quân Mỹ, nhằm vào quốc gia Trung Đông này.


Tên lửa Yakhont được coi là sát thủ trên biển. Ảnh: Internet


Tên lửa Yakhont được coi là "sát thủ" trên biển. Ảnh: Internet.

"Các tên lửa siêu âm chống tàu Yakhont và tên lửa tầm xa của quân đội Syria và phong trào kháng chiến Hezbollah là lực lượng răn đe đáng kể đối với một cuộc tấn công bằng tàu chiến của hải quân Mỹ tại Địa Trung Hải", ông Mostafa Zahra nói.

Ông Zahra nói thêm rằng tên lửa đạn đạo độ chính xác cao Iskandar và tên lửa chống hạm Scud cũng sẽ nhằm vào các mục tiêu là tàu chiến Mỹ trong trường hợp hải quân Mỹ tấn công Syria. Nhà phân tích này đồng thời lưu ý rằng các tàu quân sự Mỹ không được trang bị bất kỳ hệ thống vũ khí đánh chặn hoặc chuyển hướng đối với các tên lửa chống tàu Syria.

Yakhont (trong tiếng Anh có nghĩa là ruby hay sapphire) còn được gọi là P-800 Oniks, là một tên lửa hành trình siêu âm chống tàu do Nga chế tạo, có tầm bắn lên đến 300 km.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ báo Nga Izvestia rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự của Mỹ đều sẽ kết thúc trong "thất bại".

Ngày 24/8, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zoubi tuyên bố áp lực của Washington đối với Damascus sẽ không giúp cải thiện tình hình, đồng thời cảnh báo việc tấn công Syria sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm.
 
Theo CT 
Báo tin tức/FNA