TPHCM:

Taxi húc văng bé gái 10 tuổi vào nồi nước sôi

(Dân trí) - Hàng chục thực khách bị một phen hú vía khi chiếc taxi của hãng Vinasun “bỏ qua” đèn đỏ, đến giữa giao lộ thì va chạm với một chiếc taxi cùng hãng rồi lao thẳng vào quán ăn gần đó, húc văng một bé gái 10 tuổi vào nồi nước sôi.

Taxi húc văng bé gái 10 tuổi vào nồi nước sôi - 1
Chiếc taxi cắm thẳng đầu vào quán cơm.

 

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 12/3 tại ngã tư Nguyễn Du - Trương Định (Q.1, TPHCM).

 

Vào thời điểm trên, chiếc taxi mang BS 56K-6450 loại 7 chỗ lưu thông trên đường Nguyễn Du, khi đến ngã tư, dù tín hiệu đèn đỏ đã bật sáng nhưng tài xế vẫn cố tình cho xe băng qua.

 

Đúng lúc này một chiếc taxi khác loại 4 chỗ cũng của hãng Vinasun BKS 56M-0534 lưu thông trên đường Trương Định trên đà chạy xuống tông thẳng vào đuôi chiếc taxi 7 chỗ. Do chạy khá nhanh và bị lực tông mạnh vào phía đuôi nên chiếc taxi 7 chỗ loạng choạng rồi lao thẳng vào quán ăn nằm ngay góc ngã tư.

 

Một thực khách chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi ngồi quay mặt ra ngoài đường, bỗng thấy hai chiếc xe va chạm nhau rồi một chiếc “nhằm” thẳng hướng quán ăn “bay” vào. Lúc này, một bé gái đang đứng phía trước bị chiếc taxi húc văng vào đúng nồi nước sôi của quán cơm”.

 

Ngay sau đó, bé gái (được xác định là Nguyễn Thị Anh Thư, 10 tuổi) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn rồi chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 2. Được biết, bé Thư là con của chị bán nước tại đây và đang mắc bệnh tim.

 

Bàn ghế, tủ của quán cơm bị san bằng. Cạnh đó, một chiếc xe đạp bị cán nát, một chiếc xe tay ga bị hư hỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

 

Trung Kiên