Bình Định:

Tàu hỏng máy thả trôi, 12 ngư dân chờ cứu nạn

(Dân trí) - Đến chiều 28/10, 12 ngư dân trên tàu BĐ 96699 TS của ngư dân Bình Định bị hỏng máy đang thả trôi vẫn chưa được các tàu hoạt động gần khu vực tiếp cận hỗ trợ lai dắt. Hiện tàu đang thả trôi trong điều kiện thời tiết có gió giật cấp 5-6.

Chiều 28/10, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tàu cá BĐ 96699 TS, công suất 444CV, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Trần Chim (ở Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) bị sự cố hỏng máy thả trôi, trên tàu có 12 thuyền viên.

Tàu cá cùng 12 ngư dân Bình Định bị hỏng máy đang thả trôi trên biển cần hỗ trợ lai dắt (ảnh minh họa)
Tàu cá cùng 12 ngư dân Bình Định bị hỏng máy đang thả trôi trên biển cần hỗ trợ lai dắt (ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, lúc 16h ngày 27/10, khi trên đường chạy vào bờ thì bị hỏng máy. Hiện tại tàu đang thả trôi với tốc độ hơn 1 hải lý/giờ. Vị trí tàu thả trôi lúc 16h30 ngày 28/10 là 12024’N-115026’E. Thời tiết khu vực gió cấp 5-6.

Hiện có 2 tàu ở gần với tàu bị nạn gồm: BĐ 95353 TS, công suất 700CV, do ông Nguyễn Nga (ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng đang hoạt động khai thác thủy sản ở tọa độ 12004’N – 115040’E và tàu cá BĐ 96860 TS, công suất 400CV, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Lê Văn Trương (ở Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) ở tọa độ 12022’N – 115031’E (lúc 8h ngày 28/10).

Tuy nhiên, do kích thước nhỏ, điều kiện sóng gió nên 2 tàu trên không thể lai dắt được tàu BĐ 96699 TS.

Theo Chi cục Thủy sản, tàu bị nạn đã liên lạc với 3 tàu khác cùng tổ đội đánh bắt ở gần đó (chưa xác định được số hiệu) để nhờ hỗ trợ lai dắt vào bờ. Dù các tàu này đã đồng ý nhưng chờ đánh bắt xong khi vào bờ sẽ hỗ trợ lai dắt.

Hiện chủ tàu đã yêu cầu xin cứu hộ và đã chuyển qua tần số liên lạc 7903 Hz.

Doãn Công