Tàu hỏa trật bánh, hàng trăm hành khách bị kẹt ở ga

(Dân trí) - Tối 19/2, ông Nguyễn Đức Mạnh - Trưởng ga Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, khoảng 18 giờ 40 cùng ngày, tàu SE15 khởi hành từ Hà Nội vào TPHCM đã gặp sự cố tại toa bưu vụ chở máy phát điện.

2 trục bánh ở toa này đã bị trật ra khỏi đường ray sau khi tàu vừa rời ga Nha Trang được 25 phút.

 

Địa điểm tàu SE15 bị trật 2 trục bánh khỏi đường ray là đoạn qua địa phận huyện Diên Khánh, cách ga Nha Trang 10km.
 

Hiện trường vụ trật bánh tàu


Hiện trường vụ trật bánh tàu

Hiện trường vụ trật bánh tàu

 

Hành khách trên tàu cho biết, tàu đang chạy bỗng nghe tiếng động mạnh, tàu rung lắc, rồi nghe như tàu bị sạt xuống đất, tiếng phanh két dài, khói, mùi khét… rồi tàu dừng khự lại. Hành khách trên tàu cứ nghĩ là có tai nạn.

 

Theo ông Mạnh, ngay khi phát hiện tàu có sự cố, lái tàu SE15 đã thông báo về ga Nha Trang và cho dừng tàu; vì vậy kịp thời tránh được thương vong về người. Tại thời điểm tàu SE15 bị nạn trên tàu có 11 toa khách. Ga Nha Trang đã điều động ngay đầu kéo đến hiện trường để kéo các toa hành khách về ga Nha Trang. Đến 21 giờ toa tàu bị trật bánh được kéo về ga Cây Cầy (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) với dự kiến ngay trong đêm sẽ thay thế toa phát điện cho tàu SE15 để tàu SE15 tiếp tục khởi hành đưa hành khách vào TP Hồ Chí Minh.
 
Hàng trăm hành khách vạ vật ở ga


Hàng trăm hành khách vạ vật ở ga

Hàng trăm hành khách vạ vật ở ga

 

Tuy nhiên đến 22 giờ ngày 19/2, sự cố tại toa bưu vụ vẫn chưa khắc phục được. Hàng trăm hành khách vật vờ trong ga Nha Trang. Trong khi đó, phía ngoài ga, cũng có hàng trăm hành khách mệt mỏi chờ đợi đi tàu SNT1 lịch trình khởi hành từ ga Nha Trang lúc 19 giờ nhưng bị kẹt lại do sự cố của tàu SE15. Toàn bộ nhân viên ga Nha Trang được huy động để túc trực, hướng dẫn, phục vụ hành khách bị kẹt tàu.

 

Được biết, từ 19 - 23 giờ ngày 19/2, ga Nha Trang sẽ có 8 chuyến tàu khách đến ga bị ảnh hưởng.

 

Hải Anh