Bình Định:

Tàu hàng đâm chìm tàu cá, bỏ mặc 15 ngư dân ôm áo phao giữa biển

(Dân trí) - Sau khi tông chìm tàu BĐ 97619 TS của ngư dân Bình Định, tàu hàng tiếp tục chạy đi để mặc 15 ngư dân ôm áo phao lênh đênh trên biển.

Chiều 6/1, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, lúc 20h30’ tối ngày 5/1, Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) đã làm thủ tục tiếp nhận 15 ngư dân trên tàu cá BĐ 97619 TS vào Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn và điều tra làm rõ vụ tàu cá này bị một tàu hàng đâm chìm.


Tàu Hải đội Biên phòng 2 tiếp cận hiện trường bảo vệ tàu cá BĐ 97619 TS bị tàu hàng đâm chìm tối 5/1 trên vùng biển cách biển Quy Nhơn 4 hải lý.

Tàu Hải đội Biên phòng 2 tiếp cận hiện trường bảo vệ tàu cá BĐ 97619 TS bị tàu hàng đâm chìm tối 5/1 trên vùng biển cách biển Quy Nhơn 4 hải lý.

Theo lời khai của các ngư dân, tàu cá BĐ 97619 TS 800 CV do ông Nguyễn Sơn (52 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, trên tàu có 15 ngư dân.

Tàu xuất bến ngày 5/01, hành nghề lưới vây, khi đang hành trình đi khai thác, cách biển Quy Nhơn 4 hải lý, thì bất ngờ bị tàu hàng đâm chìm.

Điều đáng nói, sau khi gây nạn, tàu hàng không tổ chức cứu vớt mà bỏ mặc các ngư dân, tiếp tục hành trình. Các ngư dân trên tàu BĐ 97619 TS ôm áo phao lênh đênh trên biển. Rất may, lúc này tàu cá BĐ 96574 TS của ông Nguyễn Thi Út (trú xã Hoài Thanh, huyện hoài Nhơn) hành nghề câu cá ngừ đại dương gần đó đã kịp thời vớt được, đưa 15 ngư dân vào bờ bàn giao cho Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn.

Ngay khi tiếp nhận các thuyền viên, bác sĩ Quân y bộ đội Biên phòng Bình Định đã kịp thời sơ cứu, khám sức khỏe cho các thuyền viên. Hiện nay, sức khỏe 15 ngư dân đã ổn định.

15 ngư dân được một tàu cá địa phương đang hoạt động đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn
15 ngư dân được một tàu cá địa phương đang hoạt động đánh bắt gần đó cứu vớt kịp thời và đưa vào bờ an toàn

Sau khi nắm được vụ việc, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định đã tức tốc điều tàu BP 32-04-03 và 1 ca nô cùng 20 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa Khẩu cảng Quy Nhơn ra hiện trường để hỗ trợ bảo vệ tài sản cho ngư dân.

Theo chủ tàu BĐ 97619 TS, thiệt hại ban đầu ước tính khoản 5 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Doãn Công