Tàu Hải quân lên đường ứng cứu tàu cá trôi dạt 6 ngày ở Hoàng Sa

(Dân trí) - Dự kiến sáng nay 30/11, tàu Hải quân 952 (Hải quân vùng 3 Đà Nẵng) sẽ tiếp cận được với tàu cá cùng 11 ngư dân đang gặp nạn ở Hoàng Sa. Trước đó một tàu Trung Quốc đã đồng ý cứu 11 ngư dân nhưng vì tiếc con tàu và 12 tấn hải sản, cả 11 người đều bám trụ lại tàu cá.

Chiều 29/11, bà Võ Thị Lệ Thu - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) - cho biết, sáng cùng ngày, tàu Hải quân 952 (Hải quân vùng 3 Đà Nẵng) đã lên đường ra vùng biển có tàu cá gặp nạn để tham gia ứng cứu.


Tàu cá ở Quảng Ngãi liên tiếp gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)

Tàu cá ở Quảng Ngãi liên tiếp gặp nạn trên biển (ảnh minh họa)

Vào hồi 10h30 sáng 29/11, tàu Hải quân 952 (Hải quân vùng 3 Đà Nẵng) đã khởi hành lên đường tham gia ứng cứu 11 ngư dân trên tàu cá mang số hiệu QNg 92823 TS của ngư dân Võ Lai (ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi). Dự kiến sáng ngày 30/11 sẽ tiếp cận được tàu gặp nạn.

Vợ của thuyền trưởng Võ Lai bần thần chờ tin chồng
Vợ của thuyền trưởng Võ Lai bần thần chờ tin chồng

“Các ngư dân trên tàu cá của ngư dânVõ Lai vẫn liên lạc về đất liền bình thường qua hệ thống icom, hiện nay sức khỏe của các ngư dân vẫn ổn định”, bà Thu cho biết.

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 24/11, khi đang khai thác hải sản ở cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 195 hải lý về phía đông, cách đảo Bông Bay thuộc vùng biển Hoàng Sa khoảng 25 hải lý, tàu cá do thuyền trưởng Lai điều khiển đã bị hỏng máy, thả trôi trên biển, trên tàu có 11 ngư dân. Sau một thời gian cố gắng khắc phục sự cố nhưng không có kết quả, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều phương án hỗ trợ, giúp đỡ tàu cá gặp nạn. Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, chiều ngày 27/11, tàu Nam Hải Cứu (Trung Quốc) đã tiếp cận tàu cá bị nạn của ngư dân Võ Lai. Tuy nhiên tàu này chỉ đồng ý cứu 11 ngư dân chứ không đưa ra phương án lai dắt con tàu vào vùng bờ gần nhất. Vì thế, thuyền trưởng và các ngư dân đã không lên tàu vì không muốn bỏ lại tài sản lớn là con tàu và hơn 12 tấn hải sản vừa khai thác được.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên quan đã vận động gia đình các ngư dân, thông qua icom khuyên các ngư dân này lên tàu cứu nạn để đảm bảo an toàn tính mạng, nhưng những ngư dân vẫn kiên quyết bám trụ lại tàu nhiều ngày qua.

Thêm một tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy ở Trường Sa

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, hiện có một tàu cá Quảng Ngãi với 7 ngư dân đang gặp nạn trên vùng biển Trường Sa. Theo đó, trong lúc đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, tàu cá hành nghề lưới rê mang số hiệu QNg 90134 TS do thuyền trưởng Võ Duy Tiến, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, điều khiển đã bị hỏng máy và phải neo ở vị trí cách đảo Song Tử Tây khoảng 50 hải lý. Trên tàu lúc này có 7 thuyền viên, do sự cố không thể khắc phục được nên thuyền trưởng đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được tin báo, BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương kết nối và giữ liên lạc với tàu cá trên và thông báo cho các tàu, thuyền ở gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ, giúp đỡ

Bảo An