Tàu Hải quân Hoàng gia Malaysia thăm TPHCM

(Dân trí) - Góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam - Malaysia nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng, chiến hạm KD Pahang cùng 90 hải quan, thủy thủ của Hải quân Hoàng gia Malaysia đã có chuyến thăm 4 ngày tại TPHCM.

Tối 27/11, trên chiến hạm KD Pahang đang neo đậu tại Cảng Nhà Rồng, đại diện lãnh đạo UBND TPHCM, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM đã có buổi giao lưu thân mật với Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob, Tư lệnh Lực lượng tàu ngầm Hải quân Hoàng gia Malaysia và các sĩ quan, thủy thủ của tàu.

Trước đó, ngày 26/11, tàu hải quân KD Pahang do Chuẩn Đô đốc Abdul Rahman Bin Hj Ayob làm trưởng đoàn đã cập cảng Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam. Các sĩ quan, thủy thủ trên tàu được đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tổng lãnh sự quán Malaysia tại TPHCM nồng nhiệt chào đón.
Tàu Hải quân của Malaysia - KD Pahang đang neo đậu tại Cảng Nhà Rồng (Ảnh: QĐND)
Tàu Hải quân của Malaysia - KD Pahang đang neo đậu tại Cảng Nhà Rồng (Ảnh: QĐND)

Trong thời gian ở TPHCM, các sĩ quan, thủy thủ đã có những hoạt động thú vị như đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ, chào xã giao lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh QK7, Bộ Tư lệnh Hải quân khu vực phía Nam, tham gia giao lưu thể thao với học viên trường Trung cấp kỹ thuật Hải quân, tham quan một số danh lam, thắng cảnh, mua sắm tại TPHCM…

KD Pahang thuộc lớp tàu tuần tra ven biển thế hệ mới, dài hơn 90m, được đóng vào năm 2003 tại Đức và được gửi về Malaysia để trang bị thêm một số hệ thống vũ khí, thiết bị tối tân, gồm: một pháo hạm 76mm, 1 pháo phòng không tầm gần 30mm và 2 súng máy 12,7mm. Tàu có thể chở được 1 trực thăng.

Theo dự kiến, vào ngày mai (29/11), tàu KD Pahang sẽ rời khỏi bến cảng Nhà Rồng TPHCM, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị Việt Nam.

Công Quang