Tàu đổ bộ hải quân Singapore cập cảng Đà Nẵng

(Dân trí) - Sáng 21/9, tàu đổ bộ RSS Persistence của Hải quân Singapore đã cập cảng Tiên Sa,TP Đà Nẵng, mang theo 226 sĩ quan và thủy thủ, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP này.

Tham dự lễ đón tàu có lãnh đạo văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, đại diện Tổng Lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo phía Việt Nam đón các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân 
Lãnh đạo phía Việt Nam đón các sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân Singapore sẽ tặng thiết bị, phụ tùng cho Tàu đổ bộ của Hải quân Việt Nam, chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5, chào xã giao đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam, giao hữu bóng chuyền với Hải quân Việt Nam và tham quan TP Đà Nẵng...

Tàu hải quân Singapore
Tàu hải quân Singapore

Tàu RSS Persistence là một trong bốn chiến hạm đổ bộ thuộc lớp Endurance do Singapore tự thiết kế và chế tạo. Tàu RSS Persistence dài 141 m, tải trọng 6.000 tấn, có sân đỗ 2 trực thăng quân sự cỡ trung và được trang bị nhiều khí tài hiện đại.

Được biết, lễ tiễn tàu sẽ diễn vào sáng 26/9 tại cảng Tiên Sa.

Khánh Hồng