Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tàu đánh cá chở hơn 4,3 tấn vũ khí

(Dân trí) - Ngày 9/7, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành xử lý vụ tàu đánh cá chở 4,3 tấn đạn. Theo đó, toàn bộ số vũ khí này được đưa về trường bắn Tam Phước (thuộc huyện Long Điền) để quản lý và tiêu hủy.

Trước đó, ngày 8/7 trên đường tuần tra lực lượng trinh sát thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã kiểm tra và phát hiện tàu đánh cá số hiệu BTH 6346 TS do Nguyễn Minh Phương (33 tuổi, ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang vận chuyển vũ khí vào đất liền.

Khám xét tàu, lực lượng trinh sát phát hiện 93 bao tải đựng phần lớn đạn M30 của quân Mỹ và 13 quả đạn lớn với tổng trọng lượng khối vũ khí hơn 4,3 tấn.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Phương và hơn 10 thuyền viên, đây là số vũ khí được trục vớt ngoài biển Đông. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ số vũ khí này.

CQ