Tàu câu mực bị đâm chìm ở Hoàng Sa, 34 ngư dân nhảy xuống biển

(Dân trí) - Trong khi đang đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam với 34 thuyền viên bị một tàu chưa xác định đâm chìm. Hiện tàu cứu hộ đã lên đường ra hiện trường để cứu hộ các ngư dân bị nạn.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Tấn Nguyên - Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) - cho biết, 8 giờ sáng nay 4/5, đơn vị đã điều tàu SAR 412 ra vùng biển Hoàng Sa để cứu một tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam bị một tàu chưa xác định đâm chìm, trên tàu câu mực có 34 thuyền viên.

Tàu cứu hộ chuẩn bị lên đường cứu ngư dân bị nạn
Tàu cứu hộ chuẩn bị lên đường cứu ngư dân bị nạn

Theo thông tin từ Trung tâm II, khoảng 23 giờ ngày 3/5, tàu câu mực mang số hiệu QNa 95959 TS do ông Phạm Phú Thành (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 33 lao động đang hành nghề câu mực trên vùng biển Hoàng Sa tại tọa độ 19’00 độ vĩ Bắc – 114’00 độ kinh Đông (cách Đà Nẵng khoảng 350 hải lý về hướng Đông Bắc) thì bị một tàu chưa xác định đâm chìm. Tuy nhiên, do trời tối nên các ngư dân không nhìn thấy chiếc tàu đâm tàu mình.

Đến rạng sáng nay, nhận được thông tin cứu nạn, tàu cá QNa 94998 TS do ông Phạm Phú Trung (trú cùng xã Bình Minh) làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó đã tiếp cận và đưa 34 ngư dân bị nạn lên tàu của mình an toàn.

Ông Bùi Tấn Nguyên cho biết, khoảng 1 giờ sáng mai (5/5), tàu SAR 412 mới gặp được tàu cá QNa 94998 TS của ông Phạm Phú Trung và tiến hành chuyển các ngư dân lên tàu và đưa vào bờ. Hiện tại sức khỏe các ngư dân vẫn còn yếu sau mấy tiếng trôi trên biển.

Dự kiến, chiều mai ngày 5/5, các ngư dân bị nạn sẽ được đưa vào bờ.

Dân trí sẽ tiếp tục theo dõi việc cứu nạn các ngư dân này và thông tin kịp thời.

Công Bính