Quảng Trị:

Tàu cá gặp nạn, 4 ngư dân được cứu sống

(Dân trí) - Đang đánh cá dọc bờ biển, tàu cá của các ngư dân Quảng Trị bị chết máy, trôi dạt. 4 ngư dân đi trên tàu đã được lực lượng biên phòng kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 7/10, tàu đánh cá mang số hiệu QT-15735 do ông Nguyễn Thanh Liêm (SN 1957, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong) làm thuyền trưởng, khi đang đánh cá dọc bờ biển thì bị chết máy.

 

Các ngư dân trên tàu đánh cá gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn
Các ngư dân trên tàu đánh cá gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn

Sau đó, tàu trôi dạt trên biển rồi bị chìm cách bờ biển thuộc xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong khoảng 4 hải lý. Ngoài ông Liêm, trên tàu còn có 3 ngư dân gồm: Võ Tánh, Võ Ngộ, Võ Ngõ (đều trú tại huyện Triệu Phong).

Sau khi nhận được thông tin từ phía ngư dân, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa Việt đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu. Một tổ công tác đã được điều động, khẩn trương tiếp cận hiện trường nơi các ngư dân gặp nạn và đưa được các ngư dân trên vào bờ an toàn.

 

Sức khỏe các ngư dân cũng đã ổn định
Sức khỏe các ngư dân cũng đã ổn định

Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tích cực chăm sóc, hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.

Đ. Đức