Quảng Trị:

Tàu cá bị lốc nhấn chìm ngay tại khu neo đậu

(Dân trí) - Khi đang neo đậu tại cảng để tránh đợt không khí lạnh, tàu cá của ngư dân Quảng Trị đã bị lốc nhấn chìm, khiến các thiết bị máy móc trên tàu bị hư hỏng.

Sáng 25/2, tàu cá của ngư dân Nguyễn Đức Giả (trú tại huyện Triệu Phong) mang số hiệu QT-5579 TS, đã bị một trận lốc nhấn chìm khi đang neo đậu tại khu tránh trú bão nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong).

Tàu bị lật gây hư hỏng nhiều thiết bị máy móc (Ảnh: P.T)
Tàu bị lật gây hư hỏng nhiều thiết bị máy móc (Ảnh: P.T)

Tàu cá của ông Giả neo đậu mấy ngày qua để tránh đợt không khí lạnh tăng cường. Ước tính thiệt hại của con tàu lên đến hơn 100 triệu đồng, trong đó chủ yếu là do hư hỏng các loại thiết bị máy móc điện tử.

Ngay sau khi có thông tin, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa Việt (BĐBP tỉnh Quảng Trị) đã cùng với bà con ngư dân triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên, do trời mưa nên đến gần trưa nay, tàu QT 5579 TS mới được cứu lên an toàn.

Đ. Đức